Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Ngày 11-10, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị điển hình 'Dân vận khéo' của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào tôn giáo (ĐBTG) giai đoạn 2013-2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo (bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay). Cùng dự hội nghị có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, cùng 90 điển hình “Dân vận khéo” vùng đồng bào DTTS, ĐBTG.

Lan tỏa mô hình hay, việc làm thiết thực

Trước giờ khai mạc hội nghị, bên hành lang hội trường Bộ Quốc phòng, chúng tôi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Thượng tá Liêu Loan, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ với Đại tá Lê Xuân Tuyên, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) và Đại tá Huỳnh Văn Đại, Chỉ huy trưởng Trung tâm 95 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu). Anh Loan rất ấn tượng về kết quả công tác dân vận (CTDV) ở các tổ, trạm lẻ đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào DTTS, ĐBTG của đơn vị anh Tuyên và anh Đại. Giới thiệu về các mô hình dân vận của đơn vị mình (dạy chữ cho trẻ em nghèo người DTTS, hỗ trợ xây dựng các cơ sở thờ tự hiện có của bà con tín đồ tôn giáo, Tết quân dân), anh Loan khẳng định: Một trong những thành công của các mô hình dân vận là Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu, phối hợp với địa phương vận dụng linh hoạt các nội dung, hình thức CTDV. Cán bộ Ban CHQS huyện luôn xác định, thực hiện tốt CTDV là trách nhiệm chính trị. Cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, thấu hiểu những khó khăn, những trăn trở của nhân dân; kịp thời chung tay góp sức tháo gỡ, giải quyết tốt những bức xúc trong đời sống sinh hoạt của bà con.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện với các điển hình “Dân vận khéo”. Ảnh: TRỌNG HẢI

Kinh nghiệm và thành tích tiêu biểu trong CTDV được các đại biểu thấy rõ hơn ở phạm vi toàn quân qua phóng sự: “Sáng mãi tình quân dân” được trình chiếu tại hội nghị. Hình ảnh bộ đội giúp dân phòng, chống lụt bão, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động bà con tin theo Đảng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt… cho thấy nơi nào khó, có bộ đội. Bằng tinh thần, trách nhiệm và hơn hết là bằng cả tấm lòng chân thành, cán bộ, chiến sĩ đến giúp đồng bào DTTS, ĐBTG nhiều việc thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương mang lại sự đổi thay tốt đẹp cho nhiều bản làng, thôn xóm.

Ở nước ta, đồng bào DTTS, ĐBTG sinh sống trong cả nước, nhưng tập trung nhiều ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, sự am hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn hạn chế nhất định, trong khi các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại tá Niê Brét, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc phát biểu tham luận đã khẳng định về trách nhiệm, nhiệt huyết của cán bộ trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Anh Niê Brét đã mang hết tâm sức giúp bà con đồng bào DTTS khu vực biên giới hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, bài trừ những phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; vận động đồng bào không theo, không nghe kẻ xấu xúi giục...

Đại tá Trần Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nói về những dấu ấn của mô hình “Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh”; Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu về tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vùng ĐBTG, cùng nhiều ý kiến gửi tới hội nghị đã làm sâu sắc thêm báo cáo kết quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG, giai đoạn 2013-2018 do Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT trình bày tại hội nghị. Hội nghị khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đã góp phần phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh; kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc...

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 5 năm qua, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG, toàn quân đã giúp nhiều cơ sở từ yếu kém vươn lên khá và vững mạnh, xóa tình trạng "trắng" đảng viên ở nhiều thôn, bản. Cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân hơn hai triệu ngày công xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng thăm hỏi, tặng nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS, ĐBTG. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2015 đến nay, đảng bộ các đơn vị đã kết nạp hơn 8.000 đảng viên là con em đồng bào DTTS, đào tạo hơn 12.000 quân nhân dự bị và đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân người DTTS, tôn giáo.

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận vững chắc, có chiều sâu

Trong giờ nghỉ giải lao, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty 74, Binh đoàn 15. Anh Hùng cho biết, khi nhận được thông tin đi dự hội nghị, đồng chí Kăpa Yan, Chủ tịch UBND xã Ia Chia (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã đến gặp anh chúc mừng những đóng góp của anh cùng tập thể công ty, giúp bà con chiến thắng đói nghèo, bệnh tật, được cấp trên ghi nhận, tôn vinh. Đồng chí Kăpa Yan mong muốn, thời gian tới CTDV của các đơn vị quân đội trên địa bàn cả nước nói chung và vùng đồng bào DTTS, ĐBTG nói riêng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT và cơ quan chức năng, tạo cơ hội, động lực giúp bà con ở các vùng, miền cả nước tin tưởng vào đường lối của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Phó chính ủy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) gửi tham luận tới hội nghị, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn xác định, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của sư đoàn. Chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG trong thời gian tới, là: Sư đoàn vận dụng linh hoạt các hình thức tiến hành CTDV, tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, phòng, chống có hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, xây dựng địa bàn an toàn...

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) khẳng định, tập đoàn hướng các hoạt động chính sách xã hội, cộng đồng của Viettel vào Chương trình Mục tiêu quốc gia Chính phủ đã xác định “Xóa đói giảm nghèo” và “Xây dựng nông thôn mới” để thực hiện chủ trương, mục tiêu chung của Chính phủ về giảm nghèo và an sinh xã hội. Hoạt động tập trung vào “Phát triển giáo dục, phát triển y tế và giảm nghèo nhanh, bền vững”, qua đó khơi dậy ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân. Thời gian tới, Viettel tập trung hỗ trợ địa bàn có đồng bào DTTS, ĐBTG, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng, biển, đảo. Đại úy Giàng A Trú, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Lào Cai), phát biểu tham luận tại hội nghị, xác định rõ, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; củng cố lòng tin trong nhân dân, tham mưu phối hợp chặt chẽ hòa giải các vụ việc xảy ra trong địa bàn và kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ các học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” .

Hội nghị xác định: Thời gian tới, các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả CTDV, nghiên cứu tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách gần gũi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, huy động các nguồn lực tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS, ĐBTG. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, mọi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đồng bộ, toàn diện, thực tâm, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội. Chủ động tuyên truyền, nhân rộng trong toàn quân, toàn quốc các điển hình “Dân vận khéo” có thành tích tiêu biểu, làm cho Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao bằng khen tặng 40 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG.

PHAN ĐẶNG - ĐINH QUANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngoi-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho-bo-doi-cua-dan-551747