Ngời sáng hình ảnh người Mặt trận

Năm 2020 là năm đặc biệt đối với đất nước, đối với MTTQ Việt Nam với những sự kiện trọng đại.

Đó cũng là năm Mặt trận kêu gọi toàn dân cùng Đảng, Nhà nước một lòng chống đại dịch Covid-19; kêu gọi cả nước hướng về miền Trung thân yêu nơi đồng bào ta phải chịu đựng bão lũ dập vùi. Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã nêu cao sứ mệnh đại đoàn kết toàn dân tộc với những đóng góp vô cùng lớn lao; hình ảnh người Mặt trận ngời sáng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại lễ phát động ngày 17/3/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại lễ phát động ngày 17/3/2020.

1. Ngày 17/3/2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Lời kêu gọi có đoạn: “Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và những trường hợp phải cách ly, điều trị. Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm các nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận, ngay sau đó một phong trào hưởng ứng đã diễn ra rộng khắp. Chiều 19/3, tại Hà Nội, MTTQ Việt Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Ngày 2/8, phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định, MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương đã và sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ cho thấy vai trò, uy tín đặc biệt to lớn của MTTQ Việt Nam.

Như vậy là, trong cả hai đợt chống dịch Covid-19, vai trò của MTTQ Việt Nam là hết sức rõ ràng. Hơn 100.000 khu dân cư trên cả nước đã trở thành hơn 100.000 pháo đài chống dịch. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đất nước đã và đang vượt qua bão dịch với rất nhiều thành công. Tới nay, ở đợt 2 chống dịch, cả nước đã qua 76 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng (ở đợt 1 là 99 ngày). Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có ca nhiễm SARS-CoV-2 ít nhất, số người tử vong vì Covid-19 ít nhất.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… đồng bào ta ở nước ngoài, từ cụ già cho tới em nhỏ cũng đã thể hiện tấm lòng với đất nước trong lúc khó khăn.

Trong thành tích chung của đất nước, có phần đóng góp cực kỳ quan trọng của Mặt trận vận động nhân dân phòng, chống dịch; trong việc phân phối hỗ trợ phòng, chống dịch tới tận từng địa chỉ nơi tuyến đầu chống dịch.

2. Kể từ giữa tháng 9 tới nay, bão lũ đợt này chưa qua đợt khác lại đến tàn phá miền Trung. Nước ngập, lũ cuốn, sạt lở đất, nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi, người bị thương, người mất tích, người chết… Trước đau thương mất mát, người Mặt trận một lần nữa lại lập tức đến với nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm trong ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng Đồng bào.

Chiều ngày 19/9, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động và ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài quyên góp ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lụt sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Hơn 320 tỷ đồng đã được quyên góp, ủng hộ thông qua MTTQ Việt Nam phần nào làm vơi mất mát của đồng bào vũng lũ miền Trung.

Trong thiên tai, cán bộ Mặt trận các cấp không quản hiểm nguy đã đến với người dân vùng nước lũ cô lập, đến với người dân vùng sạt lở đất, đem đến những sự hỗ trợ quý giá kịp thời.

Với những gì đã và đang diễn ra, năm 2020 là năm hình ảnh người Mặt trận ngời sáng. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, những người làm công tác Mặt trận tự hào kế tục xứng đáng thế hệ đi trước, tô thắm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sứ mệnh đại đoàn kết toàn dân tộc, theo di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ngoi-sang-hinh-anh-nguoi-mat-tran-524048.html