Ngồi ở TP.HCM điều hành 13 đại lý ghi lô đề tiền tỉ ở quê nhà

Núp bóng là nhân viên văn phòng tư vấn tuyển dụng việc làm ở TP.HCM, Tuyên điều hành 13 đại lý ghi lô đề ở quê mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM và Bộ Công an, phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn, bắt giữ Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, tạm trú tại khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM).

Bị can Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: CA.

Bị can Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: CA.

Trước đó, từ tháng 8-2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) có nhiều nhóm hoạt động ghi lô đề đánh bạc với số lượng lớn.

Qua điều tra cho thấy đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề này do Tuyên đang cầm đầu, điều khiển từ xa với hình thức tinh vi.

Thời gian qua, Tuyên rời quê nhà xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào TP.HCM sinh sống.

Ở TP.HCM, Tuyên núp bóng là nhân viên tuyển dụng, tư vấn việc làm rồi điều hành 13 “đại lý” ghi lô đề ở quê nhà Nghệ An. Hằng ngày 13 đại lý lô đề ghi các bảng đề vào cho Tuyên qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn mạng xã hội, tiền gửi qua tài khoản ngân hàng. Mỗi ngày đường dây do Tuyên cầm đầu đánh bạc với khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Công an đã chứng minh được chỉ riêng ngày 26-10, đường dây trên đã đánh bạc bằng lô đề tới 700 triệu đồng.

Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Tuyên và di lý về Nghệ An.

Tại Nghệ An, Ban chuyên án bắt giữ 7 đối tượng làm đại lý cấp dưới của Tuyên gồm: Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi, trú xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu), Vũ Thị Hằng (42 tuổi) và Trịnh Thị Thanh Thanh (22 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu), Vũ Văn Hân (52 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), Hồ Hữu Thắng (42 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu), Trương Văn Hiệp (30 tuổi, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) và Bùi Văn Linh (37 tuổi, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu). Công an thu giữ tang vật 17 điện thoại, 46 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ngoi-o-tphcm-dieu-hanh-13-dai-ly-ghi-lo-de-tien-ti-o-que-nha-947539.html