Ngôi nhà thuở nhỏ của các tổng thống Mỹ

Nhiều tổng thống Mỹ lớn lên ở những trang trại không có điện hay nước sinh hoạt, một số khác lại dành thời thơ ấu trong các ngôi biệt thự xa hoa.

Tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington (1732-1799) lớn lên ở Ferry Farm tại Fredericksburg, bang Virginia. Ảnh: Getty Images.

Cựu Tổng thống Mỹ John Adams (1735-1826) sinh ra trong một ngôi nhà nông thôn ở Quincy, bang Massachusetts. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống thứ ba của Mỹ Thomas Jefferson (1743-1826) dành phần lớn tuổi thơ ấu ở Tuckahoe, bang Virginia. Ảnh: Library of Congress.

Cựu Tổng thống Mỹ James Madison (1751-1836) lớn lên trong một ngôi nhà có tên Mount Pleasant, sau đó được mở rộng và đổi tên thành Montpelier ở Quận Cam, Virginia. Ảnh: Shutterstock.

Cựu Tổng thống Mỹ James Monroe (1758-1831) được sinh ra ở Colonial Beach, Virginia. Ngôi nhà thời thơ ấu của ông giờ không còn nữa. Ảnh: Virginia Department of Historic Resources.

Cựu Tổng thống Mỹ William Henry Harrison (1773-1841 sinh ra tại đồn điền Berkeley ở Charles City, Virginia. Đồn điền này được xây vào năm 1726. Ảnh: Shutterstock.

Ngôi nhà thời nhỏ của cựu Tổng thống Mỹ Zachary Taylor ở Louisville, Kentucky. Ảnh: Library of Congress.

Tổng thống thứ 13 của Mỹ Millard Fillmore (1800-1874) được sinh ra trong một chòi nhỏ ở New Hope, New York. Ảnh: Getty Images.

Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Pierce (1804-1869) lớn lên trong một ngôi nhà hai tầng ở Hillsborough, New Hampshire cho đến khi ông lập gia đình vào năm 1834. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) được sinh ra trong một chòi nhỏ gần Louisville, Kentucky. Ảnh: Getty Images.

Ngôi nhà thời nhỏ của cựu Tổng thống Mỹ Ulysses S. Grant ở Georgetown, Ohio. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống Mỹ thứ 32 Franklin D. Roosevelt (1882-1945) sống trong một ngôi nhà có tên Springwood ở Hyde Park, New York. Ảnh: Getty Images.

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963), tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963, lớn lên ở Brookline, Massachusetts. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống thứ 37 của Mỹ Richard Nixon (1913-1994) lớn lên trong ngôi nhà ở Yorba Linda, California. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống thứ 38 của Mỹ Gerald Ford (1913-2006) sống ở Grand Rapids, Michigan từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter, 95 tuổi, lớn lên ở Plains, Georgia. Ông từng thu hoạch và bán bông, đậu phộng, mía và ngô cho đến năm 1941. Ảnh: Shutterstock.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dành bốn năm đầu đời sống ở Hope, Arkansas với mẹ và ông bà ngoại. Ảnh: AP.

Tổng thống thứ 43 của Mỹ George W. Bush sống tại ngôi nhà ở Midland, Texas từ năm 5 tuổi đến năm 9 tuổi. Ảnh: AP.

Ngôi nhà thời nhỏ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Honolulu, Hawaii, được bán với giá 2,2 triệu USD. Ông sống tại đây từ năm 1964 đến năm 1967. Ảnh: Google Maps.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump lớn lên trong ngôi nhà 23 phòng ngủ ở Queens, New York. Ảnh: Business Insider.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ngoi-nha-thuo-nho-cua-cac-doi-tong-thong-my-post1133125.html