Ngôi nhà thông minh: Không chỉ dành cho nhà giàu

Thành phố thông minh không thể thiếu các khu đô thị thông minh, căn hộ thông minh, ngôi nhà thông minh (smarthome). Nhà thông minh không phải cái gì đó quá cao siêu, không phải chỉ dành cho giới nhà giàu mà điều kiện nào thì nhu cầu ấy. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Bá Cơ-Tổng Giám đốc Bkav SmartHome với báo Kinh tế & Đô thị nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hiện nay, mỗi người hiểu khái niệm về nhà thông minh theo một cách khác nhau nên chưa tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng về về giá trị sử dụng. Theo ông nên hiểu thế nào cho đúng về nhà thông minh?

- Hiểu đơn giản, nhà thông minh là sử dụng hệ thống tích hợp, kết nối tất cả các thiết bị điện trong ngôi nhà như đèn chiếu sáng, rèm cửa, điều hòa nhiệt độ, tivi, âm thanh, khóa cửa, bình nóng lạnh, hệ thống an ninh… và điều khiển chỉ bởi một thiết bị như smartphone hay máy tính bảng, thậm chí bằng giọng nói của gia chủ và hoàn toàn có thể điều khiển từ xa qua internet. Đặc biệt, hệ thống kết nối ấy có thể theo dõi rất nhiều khía cạnh của cuộc sống thường ngày trong căn hộ. Đơn cử một vài tiện ích của nhà thông minh như có thể đi lại trong đêm tối từ phòng này sang phòng kia mà không sợ va vào đâu, bởi khi có hoạt động di chuyển thì hệ thống đèn sẽ tự bật sáng. Hoặc khi đi vắng, tối về tới trước cửa nhà, hệ thống đèn tự sáng, không phải lọ mọ mở khóa.
Thực tế cũng có nhiều người nhầm lẫn khái niệm giữa nhà thông minh và nhà tự động. Nhà tự động đơn thuần chỉ là các thiết bị hoạt động theo các kịch bản và lịch trình đã được cài đặt sẵn. Thiết bị ấy không thể tự tùy biến, kịch bản cứng nhắc... Còn nhà thông minh sẽ cho người dùng có nhiều kịch bản thông minh, tạo cho ngôi nhà có cảm xúc khi sử dụng.
Có không ít người cho rằng, nhà giàu mới sở hữu nhà thông minh. Quan điểm của ông về ý kiến này?
- Trước đây, nhiều người hình dung nhà thông minh là cái gì đó cao siêu, sợ công nghệ phức tạp, sợ tốn tiền nên không dám trang bị, nhưng trên thực tế smarthome cực kỳ dễ sử dụng ngay cả với người già và trẻ em. Hơn nữa, hầu như các thao tác đã hoàn toàn tự động, người dùng không cần phải can thiệp gì cả. Chúng tôi làm sản phẩm hướng theo tình hình thực tế, đơn giản, dễ sử dụng. Chi phí cho nhà thông minh cũng vậy, không phải nhiều tiền mới có ngôi nhà thông minh. Ví dụ, một người đang có căn hộ bình thường như nhà chung cư, nhà tập thể và muốn biến nó thành căn hộ thông minh, họ có thể liên hệ đến Bkav SmartHome và chúng tôi có thể giúp ngôi nhà truyền thống trở thành ngôi nhà hiện đại hơn với chi phí tương đương như việc họ sơn lại hoặc sửa lại nền nhà. Nói như vậy để chúng ta không nên quá trừu tượng hóa từ “smart” để tạo sự cách biệt.
Như ví dụ ông đưa ra thì rõ là “tiền nào của đấy”. Song, người Việt dường như lại lo vấn đề chất lượng khi tiền ít?
- Trong cuộc cạnh tranh gay gắt, nhiều DN chọn cách cắt giảm chi phí sản xuất để có thể hạ giá thành và điều đó đôi khi đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm đi xuống. Chưa kể, trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, càng không dễ để có thể đa dạng hóa sản phẩm theo từng phân khúc. Nhưng Bkav là nhà sản xuất gốc, chúng tôi làm chủ công nghệ lõi. Bkav SmartHome hướng tới phục vụ số đông nên nghiên cứu kỹ tâm lý khách hàng để cho ra những gói sản phẩm phù hợp. Hiện, chúng tôi thiết kế 4 gói sản phẩm nhà thông minh Bkav gồm: SMH-SX (39 triệu đồng); SMH-MX (89 triệu đồng); SMH-LX (159 triệu đồng) và SMH-GX (399 triệu đồng). Trong đó, gói 39 triệu đồng làm được tương đối đầy đủ các tính năng cho căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp. Nhưng nếu bạn chỉ có 20 triệu đồng để cho việc này thì bạn làm một phòng khách thông minh thôi…
Ông đánh giá thế nào về thị trường nhà thông minh ở Việt Nam hiện nay?
- Tôi cho rằng, thị trường nhà thông minh hiện nay ở nước ta bắt đầu phát triển lan lỏa, mặc dù nó đã xuất hiện từ năm 2003, đã và đang phổ biến dần sang người thu nhập trung bình, sở hữu căn hộ chung cư… Sắp tới, sự cạnh tranh nhà thông minh sẽ khốc liệt hơn, không chỉ giữa các đối tác trong nước mà với cả các đối thủ nước ngoài. Nhà thông minh không thể ăn xổi hay mua đứt bán đoạn mà nhà sản xuất phải liên tục nghiên cứu, phát triển phù hợp với thời cuộc và đặc biệt, chính sách chăm sóc khách hàng trường kỳ. Đến thời điểm này và có lẽ 5 năm sau, Bkav SmartHome vẫn chưa mang lại nhiều lợi nhuận nhưng chúng tôi xác định rõ và kiên định với mục tiêu: Bùng nổ và lan tỏa nhà thông minh, bởi tiện ích mà nó mang lại cho người Việt.
Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thương Huế thực hiện

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngoi-nha-thong-minh-khong-chi-danh-cho-nha-giau-335557.html