Ngôi nhà sử dụng bê tông làm màu chủ đạo

Chỉ sử dụng các màu sắc tự nhiên của bê tông, gỗ và cây xanh, ngôi nhà 350 m2 tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) mang lại cảm giác thanh tịnh của lối sống tối giản nhưng hiện đại.

 Thong House là ngôi nhà được sở hữu bởi gia đình bốn người. Nó được thiết kế trên mong muốn các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết với nhau qua những không gian sống.

Thong House là ngôi nhà được sở hữu bởi gia đình bốn người. Nó được thiết kế trên mong muốn các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết với nhau qua những không gian sống.

Các kiến trúc sư của Nishizawa Architects đã đáp ứng đủ yêu cầu của gia chủ, đưa sự tối giản của người Nhật vào trong hình ảnh ngôi nhà Việt Nam.

Tầng trệt của Thong House là nơi để xe của gia đình.

Dù là nơi để xe nhưng không gian này vẫn được decor tỉ mỉ, mang màu sắc rất “thiền”.

Tầng một là bếp và không gian ăn uống của gia đình.

Bếp và phòng ăn được tách rời qua một hành lang.

Ngôi nhà sử dụng hoàn toàn cầu thang một vế. Chạy dọc những lối đi là các lỗ thủng của bức tường được ngăn bằng kính.

Hố thang của ngôi nhà rất đặc biệt nhờ thiết kế độc đáo.

Tầng hai là phòng ngủ của 2 con nhỏ.

Bàn học và giường ngủ được bố trí tách nhau, tạo thành lối đi rộng rãi.

Phòng ngủ của bố mẹ nằm trên tầng ba. Căn phòng được chiếu sáng và thông gió qua những khe hở.

Nhà tắm có cây leo và vườn cây phía sau lớp kính mờ.

Thư viện gia đình nằm ở tầng trên cùng của ngôi nhà. Đây là không gian yên tĩnh nhất, không bị tiếng ồn nào làm ảnh hưởng.

Hiroyuki Oki và Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoi-nha-su-dung-be-tong-lam-mau-chu-dao-post1073088.html