Ngôi nhà ngợp hương thơm từ cây Mộc ở Hà Nội

Bất cứ đâu trong ngôi nhà, gia chủ có thể cảm nhận mùi thơm từ cây Mộc trồng giữa nhà, đó là lý do công trình có tên là Scent house.

Công trình mang tên Scent house nghĩa là ngôi nhà hương thơm nhờ hương thơm tỏa ra từ cây Mộc và cây xanh, hoa lá phủ kín.

Công trình mang tên Scent house nghĩa là ngôi nhà hương thơm nhờ hương thơm tỏa ra từ cây Mộc và cây xanh, hoa lá phủ kín.

Ngôi nhà có diện tích 75 m² và nằm ở một vị trí lợi thế, đó là ngã 3 đường ở TP Hà Nội.

Toàn bộ mặt tiền chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng hướng Tây, vì thế kiến trúc sư TOOB Studio đã xây dựng một hệ lam thép bao bọc.

Khuôn viên xung quanh nhà cũng được phủ kín cây xanh.

Scent house gồm bốn tầng trong đó tầng một là không gian dành cho phòng khách, bếp ăn.

Mọi không gian trong nhà được bố trí đơn giản, vô cùng thoáng mát và tiện nghi.

Cầu thang được sử dụng bằng những viên gạch thô, chen lẫn vào các không gian để tạo điểm nhấn và làm mát cho công trình.

Cầu thang như giếng trời lấy sáng cho toàn ngôi nhà.

Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sắc xanh của cây lá.

Trên tầng hai và tầng ba là phòng ngủ, phòng làm việc và tầng trên cùng là cả một khu vườn đầy cây xanh và một phòng thờ.

Vách bằng kính giúp xóa bỏ sự phân chia giữa con người với thiên nhiên bên ngoài.

Vật liệu sử dụng đơn giản thô và mộc cho toàn bộ công trình.

Tầng trên cùng như khu rừng xanh mát.

Sơ đồ tầng một

Sơ đồ tầng hai

Sơ đồ tầng ba

Sơ đồ tầng bốn

Bài: THU TRINH; Ảnh: Vũ Ngọc Hà.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-nha-ngop-huong-thom-tu-cay-moc-o-ha-noi-post687198.html