Ngôi nhà gạch thô đẹp lạ lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ Cuckoo

Lấy cảm hứng chiếc đồng hồ Cuckoo cổ điển, ngôi nhà gạch thô ở Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh trong phong cách kiến trúc.

Ngôi nhà Cuckoo có diện tích 274m2, là ngôi nhà dành cho 4 người (bố mẹ và 2 trẻ em) kết hợp với quán cà phê ở Đà Nẵng.

Ngôi nhà Cuckoo có diện tích 274m2, là ngôi nhà dành cho 4 người (bố mẹ và 2 trẻ em) kết hợp với quán cà phê ở Đà Nẵng.

Ngôi nhà gây ấn tượng khi xây chủ yếu bằng gạch đất sét địa phương mang lại cảm giác quen thuộc cho người dùng.

Nhà Cuckoo bao gồm ba khối được kết nối bởi các lớp đệm. Các khối này đặt trên một khối hình chữ nhật khác có chức năng như một bệ đỡ.

Khối cơ sở làm lớp đệm bên dưới được sử dụng làm quán cà phê với không gian mở và thoáng, tận dụng khoảng sân vườn xanh mướt.

Điểm nhấn của ngôi nhà là ánh sáng lọc qua các cửa hình vòm và các đường cắt gạch tạo ra các dải sáng tối hài hòa.

Ba khối ở trên là các không gian chức năng riêng biệt của ngôi nhà và được liên kết bởi các lớp đệm không được bao phủ đầy đủ.

Khối A là phòng ngủ chính gồm hai tầng, tầng trên là phòng ngủ và tầng còn lại là phòng tắm và tủ quần áo không cửa.

Khối B cũng có hai tầng với tầng trên là phòng ngủ của trẻ em và dưới đây là phòng khách. Khối C là khu vực nhà bếp và bàn ăn.

Không gian bên trong ngôi nhà được thiết kế tối giản.

Phòng ngủ với lớp tường gạch có nhiều ô thoáng, vừa có ánh sáng tự nhiên vừa đảm bảo sự riêng tư.

Khu vực dành cho trẻ con ở tầng trên cùng ngôi nhà.

Hầu hết hoạt động thường ngày của các thành viên trong gia đình diễn ra tại các không gian chức năng, vì vậy nhóm kiến trúc sư đã sử dụng các bức tường để ngăn cách, nhằm phân định lại chức năng của từng không gian và các thành viên có thể tự do hoạt động chuyển tiếp giữa các không gian khắp ngôi nhà. Ảnh: Oki Hiroyuki.

Lâm Vỹ

Theo Archdaily

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/ngoi-nha-gach-tho-dep-la-lay-cam-hung-tu-chiec-dong-ho-cuckoo-1653453.tpo