Ngôi nhà độc đáo không có phòng khách ở Đồng Nai

Với mong muốn có cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, tạm xa ồn ào, khói bụi thành phố sau những ngày làm việc mệt mỏi, hai vợ chồng trẻ ở Đồng Nai đã nhờ các kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà cấp 4 mái bằng rộng 94m2. Đặc biệt hơn, ngôi nhà không có phòng khách vì gia chủ muốn đây là nơi thư giãn và tụ họp riêng tư.

Ngôi nhà “không tiếp khách” (Ảnh: ArchDaily)

Vì gia chủ muốn ngắm nhìn thiên nhiên mọi lúc, mọi nơi khi sống trong ngôi nhà, các kiến trúc sư đã bố trí sân vườn xen kẽ suốt chiều dài ngôi nhà để tạo hiệu ứng đón nắng, gió và cây xanh.

Sân trước là nơi để xe, trồng nhiều cây xanh cũng là nơi tiếp nhận và giúp lưu thông không khí vào sân giữa và sân sau. Sân giữa nằm cạnh không gian phòng bếp và phòng làm việc, được ngăn cách bằng các bức tường kính trượt, giúp cho không gian trong nhà luôn tràn ngập ánh sáng và lưu thông không khí. Sân sau là hồ nước chạy dọc phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cũng như sân giữa, phòng ngủ và nhà vệ sinh được ngăn cách với hồ nước bằng các tường kính trượt có thể mở ra đóng vào.

Trong hồ nước có vòi hoa sen ngoài trời nên gia chủ có thể thoải mái hòa mình vào làn nước. Đồng thời, nhờ có hồ nước không gian ngôi nhà trở nên mát mẻ và sang trọng hơn hẳn những ngôi nhà cấp 4 thông thường, đặc biệt là khi có gió lùa.

Sân trước ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Sân trước ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Sân giữa ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Sân sau ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Khu vực sân giữa và sân sau hoàn toàn lộ thiên, chỉ được ngăn cách bằng các nan sắt chống trộm khiến gia chủ hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết ngay cả khi ở trong nhà.

Sân giữa và sân sau hoàn toàn lộ thiên (Ảnh: ArchDaily)

Mặt tiền ngôi nhà ốp gạch đỏ vừa đơn giản, tiết kiệm lại dễ tạo được điểm nhấn độc đáo.

Mặt tiền ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

Bếp được chọn làm khu vực trung tâm của khối công trình, phục vụ mục đích sinh hoạt.

Bếp của ngôi nhà (Ảnh: ArchDaily)

H.V (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngoi-nha-doc-dao-khong-co-phong-khach-o-dong-nai-post476073.html