Ngôi nhà của tình đồng chí, đồng đội

Đường vào làng Nẻ, xã Ia Din, huyện Đức Cơ (Gia Lai) không còn bụi đỏ như ngày nào, thay vào đó là đường bê tông 'nông thôn mới' rộng mở. Hai bên đường, những cánh rừng cao su đang mùa khai thác xanh tốt. Biết tin gia đình chị Ksor Thil (50 tuổi, dân tộc Giơ Rai) nhận bàn giao nhà tình nghĩa, bà con đến chung vui rất đông.

Trước buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Ksor Thil, Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy Công ty 75 chia sẻ với chúng tôi: “Trong những năm qua, đơn vị luôn hướng về cuộc sống của bà con, người lao động. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, công ty đã xây dựng và bàn giao 13 nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết và nhà đồng đội tặng người có công, hộ nghèo... Đơn vị còn hỗ trợ hàng chục tấn gạo tặng bà con mùa giáp hạt; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người có công; tạo điều kiện để bà con địa phương trồng lúa trên đất tái canh cây cao su hơn 660ha... Những việc làm nghĩa tình, thiết thực ấy góp phần giúp bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống...".

 Các đại biểu chụp ảnh với gia đình chị Ksor Thil trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa.

Các đại biểu chụp ảnh với gia đình chị Ksor Thil trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa.

Chị Ksor Thil được tuyển dụng làm công nhân tại Công ty 75 từ năm 1981. Chồng là anh Rơ Lan Tô bị bệnh nặng, mất sức lao động, một mình chị nuôi hai con nhỏ, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Sau hơn hai tháng thi công, với sự giám sát và giúp đỡ của cán bộ công ty, ngôi nhà tường xây, mái tôn, diện tích gần 60m2 được hoàn thành. Ngôi nhà có tổng trị giá hơn 80 triệu đồng, đơn vị hỗ trợ toàn bộ công xây dựng. Sau khi nhận quyết định bàn giao nhà mới, chị Ksor Thil cảm động nói: “Vậy là ước mong bao nhiêu năm nay đã thành hiện thực, được sống trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi rất vui mừng. Ơn này vợ chồng tôi nhớ mãi!".

Chung vui với gia đình chị Ksor Thil, ông Rơ Mah Peen (67 tuổi, dân tộc Giơ Rai) cho biết: “Nhờ có Công ty 75, Binh đoàn 15 đời sống bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới này đã có những chuyển biến tích cực. Trong những năm qua, Công ty 75 đã giúp bà con đầu tư nâng cao chất lượng vườn cây; giải quyết việc làm cho hơn 100 con em làng mình, thu nhập bình quân mỗi tháng hơn 6 triệu đồng đấy...”.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ngoi-nha-cua-tinh-dong-chi-dong-doi-643515