Sơn La tăng cường các phương án kiếm soát dịch Covid-19 ngoài cộng đồng

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến nay đã ghi nhận hơn 10 trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã tăng cường các phương án, nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La hiện có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng và chưa thể xác định được nguồn lây gây khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xã Huy Thượng đã thành lập 15 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên trục Quốc lộ 37 và tất cả các đường vào bản, khu dân cư, không để người ngoài vào xã; đồng thời thành lập 24 tổ Covid cộng đồng, hoạt động không kể ngày đêm, có nhiệm vụ đến từng hộ dân tuyên truyền, thuyết phục người dân không ra khỏi nhà.

Thành lập các chốt kiểm soát Covid-19 tại tất cả các bản.

Thành lập các chốt kiểm soát Covid-19 tại tất cả các bản.

Ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Huy Thượng cho hay: "Tổ Covid cộng đồng bây giờ đang đi từng nhà thuyết phục, tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà bất cứ một người nào để anh em thực hiện truy vết; thứ 2 nữa là ai là F0, F1 cho đi tập trung hết. Tất cả anh em người nào ở nhà nào là ở nhà đấy, bây giờ không cho ra khỏi nhà, khỏi cổng của nhà, tinh thần anh em đang triển khai rất quyết liệt như vậy".

Từ ngày 21/7 đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 131 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 117 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung; 14 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, hiện chưa xác định được nguồn lây.

Thành lập các chốt kiểm soát Covid-19 tại tất cả các khu dân cư.

Huyện Phù Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, với tinh thần “nhà nào ở nhà đó, bản cách bản, xã cách xã”; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để phát hiện, răn đe và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời tập trung cao cho việc đảm bảo lương thực, thực phẩm duy trì đời sống cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, huyện đang tăng cường tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, nhất là tại xã Huy Thượng và thị trấn Phù Yên để phát hiện F0 ngoài cộng đồng.

Chốt kiểm soát không để người ngoài xã đi vào địa bàn.

"Khi mà phát hiện F0 ở vùng dân cư nào ngay lập tức phải truy vết đến cùng, phải truy vết ra F1, F2, F3 thậm chí F4 để mà phân nhóm và sẵn sàng truy vết đó để khi phát hiện F1 trở thành F0 thì đẩy F2 thành F1, F3 thành F2, chúng tôi đã phân loại rất là chặt chẽ từng ngày, từng giờ một để xác định từng đối tượng, tránh tình trạng phát sinh F0 ngoài cộng đồng", ông Đào Văn Nguyên cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại huyện Phù Yên, ngành y tế Sơn La đã tiếp tục cử gần 20 cán bộ y tế từ các huyện, thành phố trong tỉnh để hỗ trợ huyện ngăn chặn, đầy lùi, khống chế sự lây lan của dịch bệnh./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/son-la-tang-cuong-cac-phuong-an-kiem-soat-dich-covid-19-ngoai-cong-dong-884729.vov