'Ngôi nhà chung' cho người cao tuổi!

Xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là mô hình nhân văn và ý nghĩa đang dần hoàn thiện tại xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang) với tên gọi Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch.

Thực hiện tâm nguyện của hòa thượng Thích Giác Vạn (trụ trì chùa Lan Nhã Kỳ Viên, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn), bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ TP. Hồ Chí Minh) phát tâm hỗ trợ để xây dựng Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch. Công trình khởi công xây dựng vào tháng 4-2018, với mong muốn chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi thuộc diện khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sống tại cộng đồng.

Đồng thời, chia sẻ trách nhiệm với các gia đình, là giải pháp tối ưu để con cháu có điều kiện quan tâm, duy trì công việc, học tập vì ba mẹ, ông bà được vui sống bên những người bạn cùng lứa tuổi, được chăm sóc sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.

Theo đó, Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tổng hợp “Xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và an dưỡng của người cao tuổi trên địa bàn huyện Thoại Sơn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Khu nhà ở, khu khám đông y đang dần hoàn thiện, chờ ngày đi vào hoạt động

Nói về nguyên nhân xây dựng Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch, hòa thượng Thích Giác Vạn chia sẻ: “Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời tôi là giúp đời với 4 nguyện vọng. Một là, xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Hai là, tạo được cơ sở nuôi dưỡng người già yếu. Xây dựng 1 bệnh viện hoặc phòng khám đông y để chăm sóc người bệnh khó nghèo là tâm nguyện thứ 3. Cuối cùng là cố gắng tạo được nơi an nghỉ chu đáo cho người đã khuất. Tâm nguyện 1 và 4 đã thành hiện thực từ rất lâu khi tôi nỗ lực vận động, kêu gọi sự đồng lòng của xã hội để xây dựng Cơ sở giáo dục nội trú tình thương Khai Trí (thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) và Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh Trạch. Hai tâm nguyện còn lại đang dần thực hiện nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tấm lòng cao đẹp, nhân văn của các nhà hảo tâm”.

Theo đề án, cơ sở bảo trợ được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là san lắp mặt bằng toàn bộ khu đất; giai đoạn 2 là chuyển mục đích sử dụng đất, thiết kế xin phép xây dựng các hạng mục (khu vật lý trị liệu, khu nhà ở, nhà làm việc, khu bếp ăn tập thể, nhà bảo vệ, tường rào); giai đoạn 3 sẽ xây dựng thêm các hạng mục như: khu làm việc, vui chơi giải trí, hệ thống thoát nước, cấp nước, công viên…

Đến nay, đã san lắp mặt bằng toàn bộ khu đất là 4 tỷ đồng; thi công đường đi nội bộ 500 triệu đồng và xây dựng khu vật lý trị liệu, khu nhà ở, khu khám đông y, kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Đường nội bộ đã được làm khang trang, sạch đẹp với kinh phí xã hội hóa 100%.

Khi hiểu được ý nghĩa, mục đích cao đẹp của Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch mang lại, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, bỏ ngày công làm đường chỉ với hy vọng góp đóng công sức làm nên điều tốt đẹp cho xã hội.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Trạch Huỳnh Công Tấn cho hay: “Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi xã Vĩnh Trạch được xây dựng trên diện tích 25.417m2, với quy mô 10 phòng, có khuôn viên cây xanh sân vườn, sản phẩm dịch vụ cung cấp là nuôi dưỡng người già, neo đơn khám bệnh từ thiện và điều trị y học cổ truyền. Ưu tiên cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thoại Sơn và các địa phương lân cận.

Để cơ sở thi công hoàn thành và đi vào hoạt động là quá trình lâu dài. Vì phải đầu tư nhiều hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật kiến trúc và trang thiết bị, cơ sở vật chất bên trong để phục vụ cho người cao tuổi. Hòa thượng Thích Giác Vạn và nhà hảo tâm đã đồng hành, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng “ngôi nhà chung” đầy ý nghĩa này cho người cao tuổi nghèo khó, không nơi nương tựa!”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-ngoi-nha-chung-cho-nguoi-cao-tuoi--a271570.html