'Ngôi nhà 100 đồng'

Ngày 3-5, anh Khánh ở thôn Yên Phú, xã Văn Phú (huyện Thường Tín) đến nhà anh Tới ở thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi cùng huyện có việc. Đến gần nhà bạn, anh Khánh nhìn thấy một ngôi nhà có tấm biển với dòng chữ 'Ngôi nhà 100 đồng' nên rất tò mò và hỏi anh Tới:

- Em vừa đi qua một ngôi nhà thấy gắn biển “Ngôi nhà 100 đồng”, nghĩa là gì vậy anh?

- Đây là nhà bà Trần Thị Phương, một hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải sống trong ngôi nhà cũ nát nhiều năm. Vì vậy, Đoàn thanh niên huyện Thường Tín đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) xây tặng bà ngôi nhà mới với kinh phí 90 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ của chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do Viettel cùng Đoàn thanh niên huyện phát động. Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng cho công tác thiện nguyện em ạ - anh Tới tự hào giải thích.

Nghe anh Tới kể, anh Khánh thật sự xúc động trước sáng kiến thiết thực, đầy tính nhân văn của chương trình này. Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Khánh cho biết, với số tiền đóng góp rất nhỏ từ mỗi cá nhân nhưng nhờ sự đồng lòng của nhiều người, nguồn quỹ tạo ra đã giúp đỡ được nhiều gia đình gặp khó khăn, thể hiện rõ tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1001002/ngoi-nha-100-dong