'Ngôi nhà 100 đồng' ở Vùng 4 Hải quân

Phong trào xây tặng 'Ngôi nhà 100 đồng' do Ban Thanh niên Quân đội phát động, được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Vùng 4 Hải quân hưởng ứng tích cực. Mới đây, tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức trao 'Ngôi nhà 100 đồng' tặng đồng chí Trần Thanh Sơn, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 451 (Vùng 4 Hải quân).

Ai cũng mừng cho gia đình anh Sơn, bởi trước khi có căn nhà này, gia đình anh phải ở nhờ nhà của chị gái; vợ anh lại chưa có việc làm, sức khỏe yếu, nuôi hai con nhỏ, kinh tế gia đình rất khó khăn.

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao 70 triệu đồng từ quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”, cùng sự giúp đỡ của người thân, để anh Sơn xây dựng ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 50m2. Trong ngày khánh thành nhà, anh Sơn xúc động, nói: “Gia đình tôi thực sự trân trọng, biết ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của các cán bộ, đoàn viên đơn vị. Đây là nguồn động lực để tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân trao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình đồng chí Trần Thanh Sơn.

Trao đổi với Trung tá Phạm Quốc Hùng, Trợ lý Thanh niên Vùng 4 Hải quân, chúng tôi được biết, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được tuổi trẻ Vùng 4 triển khai thực hiện từ năm 2012 thông qua hình thức vận động mỗi ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm tối thiểu 100 đồng/ngày để ủng hộ gây quỹ, xây nhà tặng các gia đình chính sách nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với việc vận động tự giác tiết kiệm, đơn vị còn phát động phong trào thu nhặt phế liệu có thể tái chế được. Với tinh thần nêu gương, nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tích cực đóng góp công sức, tiết kiệm chi tiêu để góp quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”.

Để mô hình đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, ĐVTN được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình, về nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách”, truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng đội và nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn; chung tay xây dựng mái ấm cho gia đình có công với cách mạng và người nghèo… Đoàn viên Nguyễn Văn Chính, Chi đoàn Đại đội 2, Tiểu đoàn 452, Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân) cho biết: “Tôi cùng ĐVTN đơn vị đã tiết kiệm chi tiêu, tích cực thu gom phế liệu bán lấy tiền gây quỹ... góp phần giúp đồng đội giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời còn giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Bài và ảnh: LA DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/ngoi-nha-100-dong-o-vung-4-hai-quan-516266