Ngôi mộ 4.400 năm tuổi được phát hiện ở Ai Cập

Một ngôi mộ cá nhân hơn 4.000 năm tuổi chứa các bản vẽ "được bảo quản đặc biệt" đã được phát hiện ở phía nam Cairo. Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled Al-Anani cho biết ngôi mộ đã được phát hiện tại khu khảo cổ Saqqara và thuộc triều đại thứ 5 của các pharaoh, trị vì khoảng 4.400 năm trước. Ngôi mộ thuộc về một linh mục thanh tẩy hoàng gia được gọi là "Wahtye". Vị linh mục này đã phục vụ dưới triều đại của vua Nefer-Ir-Ka-Re và là người giám sát và thanh tra của nhà vua. Ông Al-Anani cho biết các bức tường của ngôi mộ được trang trí các bức vẽ màu mô tả Wahtye với mẹ, vợ và gia đình ông. Người đứng đầu dự án khai quật, Mostafa Waziri, cho biết các bản vẽ khác cho thấy cảnh rượu và đồ gốm, biểu diễn âm nhạc, chèo thuyền, săn bắn và sản xuất đồ nội thất tang lễ. Ngôi mộ dài khoảng 10m và rộng 3m, có một tầng hầm. Nó cũng chứa 5 ngăn chôn cất, và đây sẽ là chủ đề của các cuộc khai quật tiếp theo.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_199790_ngoi-mo-4400-nam-tuoi-duoc-phat-hien-o-ai-cap.aspx