Ngôi làng chỉ có 19 người trẻ

Làng Santo Stefano di Sessanio ở Abruzzo (Italy) giờ đã nổi tiếng khi trưởng làng cho biết sẽ 'hỗ trợ' 2.000 bảng Anh cho mỗi người nếu họ đến đây sinh sống trong vòng 1 năm.

Đáng chú ý, người dân dùng điện nước, thực phẩm đều không phải trả tiền. “Chúng tôi sẽ không bán bất cứ thứ gì cho bất cứ ai. Đây không phải chuyện kinh doanh. Chúng tôi chỉ muốn giúp ngôi làng tiếp tục tồn tại” - trưởng làng, ông Fabio Santavicca nói.

Tất nhiên điều kiện kèm theo là người chuyển đến phải từ 40 tuổi trở xuống, là công dân Italy, công dân châu Âu hoặc được cấp phép ở lại châu Âu trong khoảng thời gian không xác định.

Làng này ở khu vực núi Sextantio, ở độ cao 1.250 m so với mực nước biển.

Hiện cả làng chỉ còn 115 người trong đó chỉ có 19 người dưới 13 tuổi.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ngoi-lang-chi-co-19-nguoi-tre-523705.html