Ngôi đền có bếp ăn miễn phí lớn nhất thế giới đón tiếp 150.000 người mỗi ngày

Đền Vàng đúng nghĩa là ngôi đền mạ vàng ở Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ, cách Delhi khoảng 10 tiếng lái xe về phía bắc. Đây là một trong những điểm tâm linh được tôn sùng nhất của đạo Sikh, tuy nhiên không phải chỉ có mỗi người theo đạo Sikh mới đến hành hương ở đây. Ngôi đền đón tiếp và phục vụ bữa ăn cho 50.000 đến 100.000 người mỗi ngày từ tất cả các tôn giáo và tầng lớp xã hội, và trong nhiều lễ hội lớn như Diwali, số người có thể tăng lên 150.000 mỗi ngày.

Khu vực hoạt chung ở phía bắc của quần thể đền thờ, những người hành hương nghỉ ngơi và ngủ trên sàn nhà tại đây. Toàn bộ khu vực này chật kín trong tuần lễ Diwali (lễ hội ánh sáng).

Khu vực hoạt chung ở phía bắc của quần thể đền thờ, những người hành hương nghỉ ngơi và ngủ trên sàn nhà tại đây. Toàn bộ khu vực này chật kín trong tuần lễ Diwali (lễ hội ánh sáng).

Đàn ông theo đạo Sikh uống nước thánh để giữ phước lành và thanh lọc nghiệp chướng.

Người đàn ông theo đạo Sikh này rất nổi tiếng. Ngoài bộ râu chưa cắt và chiếc khăn xếp khổng lồ quấn tóc, ông còn cầm theo nhiều đồ vật biểu tượng của một người theo đạo Sikh: Kangha (lược gỗ chải tóc), Kara (vòng tay sắt), Kachera (đồ lót bằng vải bông), và cuối cùng là Kirpan (thanh kiếm hoặc dao găm để tự vệ).

Đàn ông và phụ nữ ngồi trong langar (nhà bếp công cộng) đợi tình nguyện viên phục vụ bữa trưa chay).

Cậu bé lau sàn nhà bếp ăn sau một lượt người ăn.

Sau bữa ăn chung, mọi người xếp hàng mang đĩa xuống tầng đưa cho người rửa chén.

Cụ già làm roti (bánh mì dẹt của Ấn Độ) trong phòng làm bánh của đền.

Chiếc nồi trà sữa lớn lớn nhất mà bạn từng thấy, người ta phải khuấy liên tục để đáy nồi không bị cháy.

Ánh sáng phước lành của hàng ngàn ngọn nến trong lễ hội Diwali (lễ hội ánh sáng).

Pháo hoa trong lễ hội Diwali.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ngoi-den-co-bep-an-mien-phi-lon-nhat-the-gioi-don-tiep-150000-nguoi-moi-ngay-560067.html