Ngôi chùa có bức phù điêu cây bồ đề nổi lớn nhất Việt Nam ở Sài Gòn

Chùa Vạn Đức có chánh điện như một ngôi tháp cao với 9 tầng, trên đỉnh có đài hoa hoa sen và trở thành chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam.

Chùa Vạn Đức nằm trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TP.HCM), cách trung tâm TP khoảng 15km. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1954 trên nền đất rộng của một gia đình trong vùng hiến cúng nhà và đất.

Sau khi tiếp nhận, trụ trì giữ nguyên hiện trạng, chỉ làm thêm phía trước cho giống chùa và đặt tên là Vạn Đức. Trải qua nhiều lần sửa chữa, từ năm 2003 đến năm 2005, nhà chùa bắt đầu đại trùng tu chánh điện cùng nhà Tổ. Khu chánh điện hoàn thành sau 2 năm, với chiều cao từ nóc xuống đất là 43,5m. Chánh điện chùa Vạn Đức được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa “Có chánh điện cao nhất Việt Nam”.

Chánh điện chùa có kết cấu như 1 ngôi tháp cao lớn với 9 tầng, trên đỉnh là đài hoa sen. Phần mái lợp ngói lưu ly màu xanh, trên các đầu đao có gắn hoa văn hình bông sen cách điệu.

Khu nội điện thờ Phật nổi bật với bức phù điêu cội bồ đề và phong cảnh sông Ni Liên Thiền. Khu nội điện có tường cao và rất thoáng. Bức phù điêu được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập “Bức phù điêu cây bồ đề nổi lớn nhất nước”.

Nội điện tôn trí tượng Phật Thích Ca và Tam thế Phật

Phần trần nội điện ở độ cao gần 40m được trang trí hình ảnh trời xanh, mây trắng bay.

Xung quanh khu vực nội điện có nhiều ô cửa sổ treo tranh đức Phật.

Khung cảnh tĩnh lặng, bình yên và đẹp như tranh ở chùa Vạn Đức

Đại hồng chung được treo trên giá. Tiếng chuông chùa Vạn Đức mỗi khi được các sư thầy đánh lên, vang vọng cả một vùng.

Chùa được trang những họa tiết và hoa văn rất tinh xảo.

Cuối năm 2017, chùa xây dựng thêm bức tượng Phật cao khoảng 15m làm bằng đá nguyên khối đặt trước chánh điện.

Chùa Vạn Đức là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo có quy mô lớn ở TP HCM. Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, công trình còn là một kiểu mẫu cho nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc hiện đại. Ngôi chùa thu hút rất đông người dân, Phật tử đến tham quan. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, ngày rằm và mùng 1 hàng tháng Phật tử về tham quan chùa rất đông.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngoi-chua-co-buc-phu-dieu-cay-bo-de-noi-lon-nhat-viet-nam-o-sai-gon-951812.html