Ngôi chùa biên giới xứ Lạng đông nghịt ngày đầu năm mới
Chùa Tân Thanh thuộc khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là một ngôi chùa có kiến trúc thuần Việt, đậm đà nét văn hóa Bắc Bộ cổ truyền. Nơi đây hàng năm luôn là điểm đến tâm linh của rất nhiều du khách và nhân dân trong ngày đầu năm mới.
Nằm tại cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) sát với biên giới Việt - Trung, chùa Tân Thanh là công trình được khởi công từ ngày 16.5.2015 với diện tích 21ha, tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng từ nguồn phát tâm công đức phật tử. Đến nay ngôi Tam Bảo với diện tích 1.300m2 đã hoàn thiện.
Điện thờ Thánh Mẫu, đại bảo tháp, điện Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm đang từng bước được xây dựng. Hàng năm, ngay ngày đầu năm mới rất đông các phật tử, du khách và nhân dân trên địa bàn đến để đi lễ đầu năm, cầu sức khỏe, may mắn và bình an.
Hàng ngàn du khách đã đổ dồn về đây ngay từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết. Tại các cung đều chật cứng người hành hương xin lộc khiến cho ngôi chùa giáp biên này trở nên nhộn nhịp và không kém phần linh thiêng nơi biên giới những ngày lạnh giá này.
Chị Nguyễn Minh Anh quê ở Bắc Giang - một du khách đi lễ xin lộc tại chùa cho biết: "Đã thành thông lệ năm nào mình và gia đình cũng đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới. Năm nay mình quyết định lên Lạng Sơn để đi xin lộc tại chùa Tân Thanh - ngôi chùa có kiến trúc khá đẹp và linh thiêng. Mình mong muốn, gia đình mình sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, may mắn và bình an. Đây là ngôi chùa được xây dựng nơi biên cương của tổ quốc không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam. Sự hiện diện của ngôi chùa nơi biên giới còn là thông điệp về sự chân thành, lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo, tình hữu nghị, cam kết cùng phát triển của nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế".