Ngôi chợ nổi tiếng nhất miền Tây chìm trong biển lửa, hàng trăm người tháo chạy kinh hoàng

Dãy nhà trong khu vực chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ bất ngờ bùng phát hỏa hoạn và nhanh chóng lan ra xung quanh khiến hàng trăm người ở đây hoảng loạn tháo chạy

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 11h trưa 8/11 tại dãy nhà ở khu vực chợ nổi Cái Răng, phường Lê Bình, quận Cái răng. TP Cần Thơ.

Do khu nhà này chủ yếu làm bằng cây lá tạm bợ, nhà cấp 4 nên đám cháy lan rất nhanh ra xung quanh

Nhiều chủ tàu bè của ngôi chợ nổi lớn nhất miền Tây hoảng loạn nổ máy tránh xa, người trên bờ cũng kinh hãi tháo chạy

Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi chuyên trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở trên sông và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là cũng là một địa đểm nổi tiếng thu hút khách du lịch của vùng đất Tây Đô

Lực lượng PCCC TP.Cần Thơ. nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Nhiều tuyến đường tiếp cận khu vực hỏa hoạn lập tức bị phong tỏa phục vụ chữa cháy. Nhiều khu dân cư tiếp giáp nơi xảy ra cháy cũng nhốn nháo, hỗn loạn

Đến hơn 12h, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Theo xác minh ban đầu, có ít nhất 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lê Hà

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ngoi-cho-noi-tieng-nhat-mien-tay-chim-trong-bien-lua-hang-tram-nguoi-thao-chay-kinh-hoang-c2a302020.html