Ngôi chợ 'khoác áo' chục tỷ rêu mốc, ghẻ lạnh giữa lòng Thủ đô

Ngôi chợ mới khang trang, cao 3 tầng 'mang tiếng' Chợ Trung tâm nằm ngay ngã tư tấp nập dòng người qua lại mà 'vắng tanh' không có người buôn, kẻ bán.

Để ghi nhận quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ, xuống cấp trầm trọng của ngôi chợ trung tâm thị trấn Phúc Thọ, Phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc đã tới ngôi chợ và “đích mục sở thị”.

Bước vào bên trong ngôi chợ 3 tầng là cảnh tượng vắng vẻ, đìu hiu khác hẳn với những khu chợ thường thấy.

Chợ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ được đầu tư xây dựng từ năm 2008 với ngân sách hơn chục tỷ đồng. Bề ngoài trông khang trang, to đẹp thế nhưng bên trong thì… 'hoang vắng' vô cùng.

Mặt sàn tầng 2 và 3 cho thuê rộng cả nghìn mét vuông nhưng trống trơn, không thấy có ai thuê.

Sau ổ khóa cửa kính đóng kín của tầng 2 tòa chợ là khoảng trống đìu hiu cùng với lớp gạch lát bị lật tung, vỡ nát nhiều chỗ.

Mặt sàn tầng 3 cũng bị phồng, hỏng hầu hết, người dẫm vào còn nghe tiếng ọp ẹp, rắc rắc.

Nhiều chỗ gạch còn bị vỡ vụn.

Lớp xi măng trát tường đã ẩm ướt, nát vụn cùng rêu mốc.

Nhìn lên trần nhà các tầng rêu xanh phủ khắp bề mặt đủ biết mức độ xuống cấp trầm trọng của tòa chợ trung tâm này.

Khu chợ có tổng diện tích 27.494 m2, xây dựng từ năm 2008 và đã được đưa vào sử dụng các hạng mục chính từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, mặt sàn tầng 2 và tầng 3 rộng hơn nghìn mét vuông vẫn không ai thuê trong khi UBND huyện đã nhiều lần tổ chức đấu giá cho thuê.

Do không có người thuê kinh doanh, buôn bán nên khu chợ đang ngày càng xập xệ, xuống cấp, rêu mốc mọc kín tường.

Nguyên nhân rêu mốc do lớp trên mái chống thấm không tốt khiến nước chảy xuống, lâu ngày ẩm ướt, tường bị bở nát, mọc rêu.

Rêu bám cả tảng trên bờ tường.

Nhiều mảng tường khác lớp sơn cũng đã bị thay bởi màu rêu xanh nham nhở, bẩn thỉu.

Bên trong cả tòa nhà bao phủ một màu xanh đen u tối. Thiết nghĩ, nếu chính quyền cùng những cán bộ quản lý trực tiếp ngôi chợ nơi đây không có những biện pháp khắc phục, sửa chữa cũng như có biện pháp hiệu quả thu hút người dân, tiểu thương, doanh nghiệp vào chợ kinh doanh, buôn bán thì sẽ thật là lãng phí ngân sách hàng chục tỷ đồng mà nhà nước phải bỏ ra để xây dựng chợ.

Bài/ Ảnh/ Clip: Phùng Nguyên

Phùng Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngoi-cho-khoac-ao-chuc-ty-reu-moc-ghe-lanh-giua-long-thu-do-99245953.htm