Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng trái tim và lòng tôn kính

Tối 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) chủ đề 'Dâng Người tiếng hát mùa xuân'.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Đến dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể trung ương và địa phương…

Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình nghệ thuật (Ảnh: Trần Huấn)

Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình nghệ thuật (Ảnh: Trần Huấn)

“Dâng Người tiếng hát mùa xuân” là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần khắc sâu, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ca sĩ Tân Nhàn và các nghệ sĩ trong liên khúc mở màn chương trình

Ngay từ phút mở màn chương trình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã được khắc họa đậm nét qua với liên khúc các tác phẩm quen thuộc: Từ làng Sen (Sáng tác: nhạc sĩ Phạm Tuyên), Lời ca dâng Bác (Sáng tác: nhạc sĩ Trọng Loan), Người là niềm tin tất thắng (Sáng tác: nhạc sĩ Chu Minh).

Góp phần tạo nên ấn tượng về một chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng là sự hiện diện của đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu, nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Quốc Hưng, NSƯT Ploong Thiết, NSƯT Trường Giang, NSƯT Lệ Giang, NSƯT Hoa Đăng, NSƯT Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Anh, ca sĩ Tân Nhàn, Tố Loan, Thu Hà, Trần Trang, Vương Long, Bùi Trang, Vân Anh, Kiều Minh và hàng chục nghệ sĩ Dàn hợp xướng, Dàn Nhạc dân tộc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một trong số các tiết mục trong chương trình

Trong phần 1 của chương trình, chủ đề “Người là Hồ Chí Minh”, bằng ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, các nghệ sĩ đã cùng nhau khắc họa sống động chân dung Bác.

Hàng loạt tác phẩm ngợi ca về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và giải phóng dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được chuyển tải thành công trên sân khấu: Dấu chân phía trước (Sáng tác: nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn), Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ), Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao), Đôi dép Bác Hồ (Nhạc: Văn An, Thơ: Tạ Hữu Yên), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Sáng tác: Trần Chung), Bác Vẫn cùng chúng cháu hành quân (Sáng tác: Huy Thục).

Tác phẩm mới “Non nước vọng lời ru” (Sáng tác: Ngọc Thịnh) qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lê Mận và tốp múa; ca khúc “Người là Hồ Chí Minh” (Sáng tác: Ewan MacColl) với sự trình diễn của ca sĩ Mỹ Dung và nhóm nghệ sĩ nước ngoài mang đến sự mới lạ cho khán giả.

Phần 2 của chương trình – “Những bông hoa trong vườn Bác” gồm nhiều tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng của các vùng miền, các dân tộc. Tạo nên bản hòa ca về lòng biết ơn của các dân tộc đối với Bác, ngợi ca công lao to lớn của Người là nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng: Những bông hoa trong vườn Bác (Sáng tác: nhạc sĩ Văn Dung) qua sự thể hiện của nghệ sĩ Tố Loan, Trần Trang, Bùi Trang, Vân Anh, Lương Hà Mỹ Anh và tốp múa;

Suối Lê nin (Âm nhạc: Phạm Tuyên, Thơ: Trần Văn Loa) do nghệ sĩ Tố Hoa cùng tốp múa biểu diễn; Miền Trung nhớ Bác (Sáng tác: Thuận Yến) do NSND Thu Hiền và tốp múa thể hiện; Bác Hồ Sống mãi với Tây Nguyên (Sáng tác: Lê Lôi), NSƯT PLoong Thiết, Nhóm Nhạc Bazan, Tốp Tre nứa biểu diễn; Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Âm nhạc: Lưu Cầu, Thơ: Trần Nhật Lam) do NSƯT Vân Khánh, tốp nữ múa thể hiện; Bác Hồ một tình yêu bao la (Sáng tác: Thuận Yến), ca sĩ Lê Anh Dũng, Thu Hà biểu diễn.

Nhiều ca sĩ người nước ngoài biểu diễn trong chương trình

Những khúc hát ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục tiếp nối trong phần 3 của chương trình, chủ đề “Dâng Người tiếng hát mùa xuân”. NSND Tạ Minh Tâm tiếp tục khẳng định vị trí của một trong những giọng ca đẳng cấp hàng đầu Việt Nam với tác phẩm “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” (Sáng tác: Cao Việt Bách). NSƯT Phương Thảo và tốp nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh cũng tái xuất với ca khúc “Trông cây lại nhớ tới người” (Sáng tác: Đỗ Nhuận - Đỗ Trung Phong).

Ca sĩ Viết Danh và tốp ca nữ sâu lắng, xúc động với ca khúc “Chúng con canh giấc ngủ của Người” (Sáng tác: Nguyễn Đăng Nước). Tốp thiếu nhi Nhà văn hóa Quận Ba Đình, Hà Nội, các ca sĩ Phúc Tiệp, Tiến Hưng, Vương Long, Kiều Minh mang đến không khí tươi vui, rộn ràng với ca khúc “Em mơ gặp Bác Hồ” (Sáng tác: Xuân Giao), “Hành khúc theo chân Bác” (Sáng tác: Trọng Đài).

Chương trình khép lại với các ca khúc “Nụ cười tháng 5”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Xuân Thủy, “Dâng Người tiếng hát mùa xuân” (Sáng tác: Nguyễn Văn Thương), “Hát về Người” (sáng tác: Đoàn Bổng) cùng sự xuất hiện của toàn bộ các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng công chúng.

N.Hoa (Ảnh: Trần Huấn)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ngoi-ca-chu-tich-ho-chi-minh-bang-trai-tim-va-long-ton-kinh-595390/