Ngồi 5 tiếng giữ chỗ, chen chân giữa 'biển người' để dự lễ Cầu An ở chùa Phúc Khánh

Lễ Cầu An tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) bắt đầu vào tối 14 tháng Giêng âm lịch (18/2/2019) nhưng ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người đã đến sân chùa nhận chỗ. Cảnh 'biển người' ngồi tràn lòng đường khấn vái vẫn tái diễn.

14h ngày 18.2 (tức 14 tháng Giêng), hàng trăm người dân đã có mặt giữ chỗ để dự lễ Cầu An tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

14h ngày 18.2 (tức 14 tháng Giêng), hàng trăm người dân đã có mặt giữ chỗ để dự lễ Cầu An tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đến 17h chiều, BTC phải đóng cửa ra vào sân chùa do lượng người đã ngồi chật kín bên trong.

Không được vào bên trong, nhiều người bắt đầu ngồi dọc lối đi vào chùa và vỉa hè.

Từng hàng dài người ngồi la liệt xung quanh khu vực chùa

Những người không mang ghế theo phải nộp 30.000đ/ghế cho những người cho thuê. Khi dự lễ xong, người dân mang trả ghế sẽ được hoàn trả 20.000 đ/ghế.

Trước giờ lễ khoảng 30 phút, dòng người đã ngồi tràn xuống lòng đường, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Để bảo vệ môi trường, cảnh quan xung quanh khu vực chùa, đoàn thanh niên phường Ngã Tư Sở đã kêu gọi những người tham dự không xả rác.

Mời bạn xem clip cảnh hàng ngàn người ngồi 5 tiếng giữ chỗ, chen chân giữa "biển người" để dự lễ Cầu An tại chùa Phúc Khánh:

Nguyễn An

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ngoi-5-tieng-giu-cho-chen-chan-giua-bien-nguoi-de-du-le-cau-an-o-chua-phuc-khanh-post55664.html