Ngọc Trinh và 'chuyện thị phi' của trợ lý ông Park

Ngọc Trinh tiết lộ chán scandal, trợ lý của ông Park Hang Seo nói lời chia tay vì 'thị phi bóng đá quá nghiệt ngã' - hai chủ đề đang là tâm điểm của người hâm mộ giải trí và bóng đá.

Ngọc Trinh chán scandal kiểu showbiz?

Mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ rằng: “Hiện tại Trinh đang tận hưởng một cuộc sống chưa chồng. Tuy nhiên Trinh vẫn có một điểm tựa tinh thần, có một nơi để chia sẻ tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống.

Trinh cảm thấy rất trân trọng tình yêu hiện tại mà Trinh đang có. Và Trinh thật sự muốn gắn bó và đi xa hơn nữa với tình yêu này”.

Không chỉ nói về tình yêu theo suy nghĩ rất thực tế, Ngọc Trinh nói về cuộc sống theo suy nghĩ được đánh giá là trưởng thành lên rất nhiều sau những lần tạo nên tranh cãi cho cộng đồng mạng. Ngọc Trinh nói: “Trong cuộc sống, Trinh cũng như những người khác thôi, có thành công thì sẽ có thất bại.

Sau tất cả, Ngọc Trinh muốn các scandal trở thành quá khứ.

Sau tất cả, Ngọc Trinh muốn các scandal trở thành quá khứ.

Trinh thất bại nhiều nữa là đằng khác. Sau những thất bại đó thì mình xem xem là mình học được những gì để cho mình ít va vấp hơn.

Những scandal đối với Trinh bây giờ chỉ là chuyện quá khứ thôi. Quá khứ thì hãy cứ là quá khứ, hiện tại Trinh chỉ tập trung phát triển những công việc mà mình đang làm.

Một điều nữa là các bạn đừng quá khó khăn với bản thân mình. Là con người thì không có ai hoàn hảo hết, ai cũng có ưu – khuyết điểm”.

Là người nổi tiếng trong giới showbiz, Ngọc Trinh tạo nên những tranh cãi là chuyện gần như quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Vấn đề là Ngọc Trinh làm chủ được sự tranh cãi tạo ra chứ không hề bị cuốn theo. Tuy nhiên, Ngọc Trinh bây giờ cũng… chán với những điều đó khi thổ lộ là những scandal chỉ là quá khứ.

Đến chuyện trợ lý ngôn ngữ U23 Việt Nam chán thị phi bóng đá

Nếu như Ngọc Trinh chán scandal lẫn các chuyện ồn ào thì vị trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo đang chiếm hết sóng làng bóng đá Việt. Ông Lê Huy Khoa cũng tuyên bố:“Thị phi ở bóng đá quá nghiệt ngã”. Đáng nói, ông Khoa bén duyên với bóng đá trong vai trò trợ lý ngôn ngữ cho ông Park kéo dài chưa đến 1 năm.

Sự nghiệt ngã mà ông Lê Huy Khoa nói có một phần lớn xuất phát từ mạng xã hội theo cách mà giới showbiz hay Ngọc Trinh vẫn thường gây ra.

Ông Lê Huy Khoa viết nhiều sách liên quan đến U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, làm diễn giả tại talkshow “U23 – Chúng ta cần thất bại để trưởng thành”. Tức ông Khoa cũng trở thành một trong những nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm trên mạng xã hội.

Trợ lý Lê Huy Khoa dù bén duyên bóng đá chưa được 1 năm nhưng đã gọi bóng đá có thị thi quá nghiệt ngã.

Mọi thứ bị đẩy đi xa khi ông Khoa cảm thấy bị xúc phạm vì những chỉ trích trên mạng xã hội theo kiểu trợ lý ngôn ngữ đi bàn chuyện chuyên môn. Cộng đồng mạng cho rằng ông Khoa đã “đá nhầm sân”, khi nhiệm vụ là truyền tải lại lời nói của ông Park từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, nhưng ông Khoa có những lúc tự ý phát biểu trên báo chí.

Chuyện của ông Khoa cần có cái nhìn chuẩn mực rằng, vị trợ lý này có sai gì hay không? Tức có vi phạm hợp đồng với VFF về chuyện phát biểu, viết sách khi đang làm việc với ông Park. Điều này là chuyện của ông Khoa và VFF, đúng sai phải do VFF lên tiếng.

Vấn đề bây giờ là ông Khoa có lẽ không giống như Ngọc Trinh để đủ bản lĩnh đứng vững trước áp lực nhắm về phía mình. Thế nên, ông Khoa tuyên bố nghỉ làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo vì “thị phi bóng đá quá nghiệt ngã”.

Hơn hết, chuyện “thị phi nghiệt ngã” của ông Khoa và bóng đá lại trở thành ca khó cho ông Park. HLV Park Hang Seo phải sắm vai người phán xử là có nên chấp nhận cho ông Khoa nghỉ việc hay không. Cần nhắc, ông Lê Huy Khoa là người được ông Park đánh giá rất cao và có tài năng thực sự.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ngoc-trinh-va-chuyen-thi-phi-cua-tro-ly-ong-park-3713702.html