Ngọc Trinh từ thảm đỏ Cannes trở về... quảng cáo thuốc phụ khoa xứ Mường

Nổi đình đám tại Liên hoan phim Cannes 2019 với những bộ trang phục 'như cởi truồng', thực sự Ngọc Trinh chẳng mong gì hơn khi thõa mãn ước mơ được cả thế giới ngắm nhìn.

Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp nổi bật trên thảm đỏ nhờ trò lố lăng phản cảm.

Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp nổi bật trên thảm đỏ nhờ trò lố lăng phản cảm.

Sáng 20/5, những hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh diện trang phục xuyên thấu, hở trọn vòng 3 đến chỗ "bí hiểm" đã làm dậy sóng truyền thông thế giới. Không tên tuổi, không tham gia phim ảnh tham dự LHP Cannes, không xướng danh đất nước nào nhưng Ngọc Trinh đã đạt được điều mong muốn. Đó là khoe cơ thể như một diễn phim phim cấp 3 tại một liên hoan phim danh giá nhất nhì thế giới chỉ bằng việc can đảm... trơ mặt trên thảm đỏ.

Thế nhưng, Ngọc Trinh hãnh diện vì điều đó. Cô không có cảm giác xấu hổ hay ân hận mà khẳng định sự sắp xếp cố tình khoe cơ thể hết lần này đến lần khác mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thực sự Ngọc Trinh cố tình để làm gì?

Cái tên Ngọc Trinh đã gắn liền với sự tự hào về cơ thể phụ nữ, điều đó rất phù hợp với những sản phẩm mà cô hướng đến như nội y, đồ lót, thuốc, kem trắng da, sữa tắm trắng da, thẩm mỹ viện... Sau những lần xuất hiện gây tranh cãi dữ dội, cô trở về với con người thật của mình, chăm chỉ buôn bán quần áo, mỹ phẩm. Thỉnh thoảng khoe nhà cửa, khoe xe, khoe giày hiệu, túi hiệu, khoe đi massage giữ dáng, khoe ăn ngon mặc đẹp... Tất cả những việc cô làm đều có thể xếp vào một dạng lao động khá phổ biến hiện nay. Ngọc Trinh cũng như bao phụ nữ khác, đang lao động cật lực và đáng nể, cộng với biết đánh bóng cơ thể - tiếng tăm để thu hút thêm doanh số bán hàng cho chính công việc kinh doanh của mình hoặc của các nhãn hàng.

Nếu biết rõ Ngọc Trinh là một cô gái cần cù chịu khó trong việc kiếm tiền nhờ đánh bóng tên tuổi, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sức hút của những sản phẩm được cô quảng cáo nhiệt tình. Đâu đó, rất nhiều phụ nữ Việt Nam cũng thầm gửi những mơ ước được trắng da như Ngọc Trinh, mặc vào bộ quần áo Ngọc Trinh bán sẽ được đẹp như Ngọc Trinh, có bồ có chồng giàu phải mua túi hiệu như Ngọc Trinh...

Vừa qua, báo Pháp Luật VN nhận được đơn thư của vài bạn đọc, phản ánh về việc mua thuốc trị phụ khoa do Công ty TNHH thuốc gia truyền xứ Mường sản xuất. Sau thời gian sử dụng, bệnh tình giảm chưa thấy nhưng phản ứng phụ đã làm tình trạng thêm nặng hơn.

Hình ảnh Ngọc Trinh trên sản phẩm thuốc đặc trị viêm lộ tuyến được mệnh danh thuốc gia truyền xứ Mường

Một đơn thư rất tâm trạng của chị P.N.C (TP.HCM): "Vào tháng 02/2019 tôi có mua sản phẩm Thuốc gia truyền Xứ Mường “đặc trị viêm lộ tuyến” của Lương y Trần Thị Lý sản xuất tại Công Ty TNHH Thuốc Gia Truyền Xứ Mường có hình ảnh Ngọc Trinh quảng cáo do Ông Trương Thành Nhân và Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích làm tổng đại lý phân phối độc quyền miền Trung và miền Nam bán thông qua mạng xã hội facebook. Do thấy hình ảnh của Ngọc Trinh quảng cáo và được nhân viên của Tổng đại lý phân phối độc quyền tư vấn đây là loại thuốc đông y được bào chế từ dược liệu thiên nhiên cây cỏ với cam kết chắc chắn rằng thuốc gia truyền Xứ Mường đặc trị bệnh nhiều bệnh phụ khoa như Viêm nhiễm phụ khoa, nấm, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viên lộ tuyến, Trị u nang buồng trứng, u sơ cổ tử cung; Ngứa âm đạo, khí hư ra nhiều có mùi hôi tanh..."

Kết quả của việc dùng thuốc có hình ảnh Ngọc Trinh và nhầm tưởng người mẫu có hình trên hộp thuốc có sự đảm bảo nhất định nào đó, chị P.N.C đã phải nhập viện để điều trị vì viêm loét vùng kín nhiều hơn.

Đăng kí chất lượng trong nước chưa có nhưng "thuốc Ngọc Trinh" khoe chứng nhận bởi châu Âu (Euro Cert)

Ngọc Trinh đang ngây ngất và thăng hoa trước sự hào nhoáng trên thảm đỏ Cannes 2019, chắc cô sẽ không nhớ ra mình kí hợp đồng quảng cáo với Công ty TNHH thuốc gia truyền xứ Mường này vào lúc nào. Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện hấp dẫn của cô trên hộp thuộc, cùng với sự nổi tiếng nhờ khoe cơ thể, không ít chị em phụ nữ đã bị cuốn hút vào việc chọn nhầm thuốc cho mình. Nói một cách nào đó, Ngọc Trinh phải thoáng chút hối hận vì làm chị em phụ nữ tin tưởng chứ không nên trơ trẽn như trên thảm đỏ Cannes 2019, mặc sức đạp trên dư luận mà sống!
Mặc khác, chắc Ngọc Trinh cũng khó có thể biết rằng sản phẩm thuốc đặc trị viêm lộ tuyến xứ Mường này không có số đăng kí lưu hành sản phẩm. Việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng nhằm mục đích gì? Phải chăng để che dấu sự thật thuốc không có đăng kí chất lượng?

Chúng tôi đã gọi điện đến cho lương y Trần Thị Lý, người tự nhận là trợ lý của lương y đã khẳng định có số đăng kí lưu hành. Nhưng với sản phẩm do bạn đọc gửi đến tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam cùng đơn thư phản ánh, lại không có.

Báo Pháp luật Việt Nam liên tục cập nhật thông tin đến bạn đọc!

Nhóm PV Kinh Tế

Đón xem các kỳ tiếp theo

-Các cơ quan quản lý ý kiến gì về các sản phẩm đông y gia truyền xứ Mường trên mạng?

-Hệ thống phân phối thuốc xứ Mường của Ngọc Bích - Trương Thành Nhân thực chất là gì?

-Bóc mẽ các sản phẩm đông y gia truyền xứ Mường

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ngoc-trinh-tu-tham-do-cannes-tro-ve-quang-cao-thuoc-phu-khoa-xu-muong-3543/