Ngọc Trinh chính thức phản hồi khi tố dùng ảnh 'fake' để bán hàng, làm rõ việc bán đắt hơn giá gốc

Phía Ngọc Trinh khẳng định các món đồ hiệu do 'nữ hoàng nội y' thanh lý đều thuộc quyền sở hữu của cô, do không dùng nữa nên bán lại.

Giữa lúc đại hội thanh lý đồ bạc tỷ đang rôm rả, Ngọc Trinh bất ngờ bị giới seller tố dùng ảnh trên mạng để bán hàng. Trước những bình luận này, Ngọc Trinh khẳng định chắc nịch rằng kim cương, túi hiệu trên đều thuộc quyền sở hữu của cô.

Người bán túi hiệu cho Ngọc Trinh cũng lên tiếng: "Các hình ảnh đăng trên page đều là túi Ngọc Trinh đã mua. Chuyện Ngọc Trinh pass đồ cũng khá bình thường tại Trinh đã có quá nhiều đồ dùng không hết. Nhiều người đã khuyên Ngọc Trinh nên bán đi vì túi lên giá để rất uổng. Trinh có công khai giá cả hết nên thuận mua vừa bán, ai thấy hợp lý thì mua. Đồ hiệu ở store sẽ khác với mua vợt sale hay mua tranh thủ cuối mùa nên không thể nói Trinh bán đắt hay rẻ. Cơ bản phù hợp với chi phí ban đầu bỏ ra là được".

Đại diện phía chuyên bán kim cương cho Ngọc Trinh chia sẻ: "Ngọc Trinh là khách hàng VIP lâu năm bên chúng tôi, tháng nào cô ấy cũng mua cả chục món, mua nhiều quá mà giờ không có nhu cầu dùng nữa thì cô ấy pass lại là lẽ thường tình. Chuyện hình ảnh thì cô ấy mua thì cô ấy có toàn quyền sử dụng nó. Trước có xin chụp ảnh của Trinh khi mua luôn nhưng cô ấy không muốn khoe khoan nên từ chối. Nếu mà có chụp thì giờ không xảy ra tranh luận như này rồi".

Sau tin Thúy Kiều đòi nghỉ việc vì dọn đồ quá mệt, Ngọc Trinh liền đăng thông báo rao bán loạt đồ hiệu. Cô viết: "Topic thanh lý pass đồ (vì bị Thúy Kiều bắt nha mọi người, không tự nguyện lắm nha mọi người. Hầu hết mỗi món chỉ có một nha mọi người, Trinh có thói quen sưu tầm nên cơ bản là đồ mới 100%... Bà Kiều không cho giữ phụ kiện á, bả lọc nửa nhà tôi luôn rồi, bán hết xong mua nhà mới hay gì Kiều".

Ngay sau đó, cô đăng một loạt đồ hiệu cần bán dưới phần bình luận. Từ đồng hồ nguyên khối vàng trị giá 720 triệu đồng, viên kim cương to như trứng gà trị giá 14 tỷ, 5 tỷ, 2 tỷ đồng... cho đến túi vài tỷ đồng, tổng số tài sản tầm 28,5 tỷ đồng rồi.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ngoc-trinh-chinh-thuc-phan-hoi-khi-to-dung-anh-fake-de-ban-hang-lam-ro-viec-ban-dat-hon-gia-goc/20210322084008246