Ngọc Trinh cần làm gì để không đi vào 'vết xe đổ' của những 'người đẹp đi hát'?

Ngọc Trinh ắt hẳn là một 'ẩn số' thú vị khi debut với vai trò ca sĩ.

Mới gần đây, sau nhiều lần nhá hàng, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cuối cùng cũng đã cho ra mắt demo cho ca khúc đầu tay mang tên Ta yêu nhau đi nhân dịp đội tuyển Việt Nam đại thắng vòng loại World Cup 2022. Hiển nhiên, đoạn clip đã nhận về vô số sự tranh cãi xoay quanh giọng hát của một "người đẹp đi hát".

Đây có lẽ đến từ hiệu ứng "đá chéo" sân ồn ào của những nghệ sĩ đi trước như Phí Phương Anh, Mai Ngô hay Chi Pu. Vậy trước thềm debut, Ngọc Trinh cần làm gì để không bước lên "vết xe đổ" của những nhân vật trên?

Ngọc Trinh cần làm gì để có màn debut thành công?

Ngọc Trinh cần làm gì để có màn debut thành công?

Phí Phương Anh

Màn debut của Phí Phương Anh có lẽ là một trong những cú sốc lớn nhất của làng nhạc V-pop trong năm 2021. Vào đầu tháng 1, cô nàng quyết định "đá chéo" sân với sản phẩm Cắm sừng ai được cắm sừng em. Một tháng sau đó, quán quân The Face tiếp tục mở rộng sự nghiệp với ca khúc Cánh bướm dối gian. Hai sản phẩm một bên được mệnh danh là thảm họa làng nhạc bên còn lại là "nồi lẩu thập cẩm", cả hai gộp lại tạo nên sự cộng hưởng của làn sóng chỉ trích, tẩy chay có lẽ là lớn nhất năm 2021. Vừa debut 2 tháng, hàng nghìn dân mạng đã gắn mác cho cô nàng là "Phí Âm Thanh" và yêu cầu cô phải rời khỏi showbiz.

Vừa debut được 2 tháng, Phí Phương Anh đã được yêu cầu rời khỏi showbiz.

Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay đã ngay lập tức dịu xuống sau khi nữ người mẫu cho ra sản phẩm thứ 3: Răng khôn. Răng khôn đã cho thấy một sự khác biệt khá lớn so với 2 "thảm họa" trước từ mặt hình ảnh, âm thanh đến trang phục, đặc biệt đó là ca khúc không còn "cố đấm ăn xôi" như hai thảm họa trước nữa. Sản phẩm không chỉ không còn bị chê bai, mà ngược lại khán giả còn ủng hộ và công nhận sự khôn ngoan trong chiến lược của dàn ekip của Phí Phương Anh. Từ một hiện tượng thảm họa trở thành một thần tượng tiềm năng, "một đạn trúng hai mục tiêu" đích thị là Phí Phương Anh.

Răng khôn là bước chuyển mình ngoạn mục của Phí Phương Anh.

Mai Ngô

Màn debut của Á Quân The Face 2016 có lẽ là màn đầu quân thất bại nhất trong danh sách. Đầu tháng 10/2020, Mai Ngô "chào sân" với sản phẩm đầu tay mang tên Đoán Xem. Ca khúc được đánh giá là có giai điệu bắt tai và hội tụ đầy đủ những khía cạnh thời trang đặc sắc nhất của nữ người mẫu. Qua sản phẩm, cô nàng còn được mệnh danh là Cardi B phiên bản Việt. Nhiều fan cũng đã đặt khá nhiều kì vọng vào màn debut này của Mai Ngô.

Đoán Xem là một sản phẩm tương đối thành công của Mai Ngô.

Tuy nhiên, trái ngược với kì vọng của fan hâm mộ, ca khúc sau gần 1 năm ra mắt lại không hề nhận được bất kì hiệu ứng truyền thông nào. Nhiều người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của sản phẩm.

Theo phỏng đoán, fan cho rằng do ca khúc được thể hiện hầu hết bằng tiếng Anh dẫn đến hậu quả là kiệm người nghe. Mặt khác, Đoán Xem hầu như cũng không được quảng bá trên bất kì nền tảng truyền thông nổi bật nào nên ca khúc chỉ được "lưu hành nội bộ" trong cộng đồng các fan. Sau 8 tháng ra mắt, Đoán xem thu về vỏn vẹn 282.788 nghìn lượt xem.

Chi Pu

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là người chị em thân thiết của Ngọc Trinh: Chi Pu. Đây có lẽ là trường hợp "đá chéo" sân nổi bật nhất trong làng nhạc V-pop. Cũng chính từ trường hợp này mà dân mạng đã có tiền đề nhận định rằng: "Ai rồi cũng trở thành ca sĩ."

Xét về hoạt động nghệ thuật, ít có nghệ sĩ nào sôi nổi như Chi Pu trong giai đoạn đầu debut. Vừa chào sân, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đã sở hữu 4 sản phẩm âm nhạc mang tên Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Talk To Me được đầu tư vô cùng chỉn chu về mặt chất lượng. Một năm sau khi debut, Chi Pu chính thức sở hữu bản hit đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Anh ơi ở lại vô cùng được đánh giá cao. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, kẻ thù lớn nhất của Chi Pu cũng chính là Chi Pu.

Chi Pu lẽ ra đã có một sự nghiệp thành công nếu như cô nàng đã chuẩn bị kỹ càng hơn.

Có thể nói rằng, sản phẩm thành công tới đâu thì đều bị Chi Pu hủy hoại tới đó. Từ những phát ngôn vạ miệng đến những tiết mục live "ố oét", khán giả dường như thấy rõ được một sự mâu thuẫn "khổng lồ" giữa kì vọng của khán giả và thực tế trớ trêu. Tuy nhiên, sau khi bị dân mạng bóc mẻ, nữ nghệ sĩ không những không có động thái nhận sai mà ngược lại còn cố gắng "múa rìu qua mắt khán giả" hay thậm chí "tẩy trắng" những lỗi sai của mình. Và hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần mà rất nhiều lần.

Bằng chứng lớn nhất để chứng minh kẻ thù lớn nhất của Chi Pu là Chi Pu đó là bên cạnh bản hit Anh ơi ở lại, cụm từ "Chiếc ố" khi nhắc đến ai cũng sẽ nhớ đến duy nhất một cái tên.

Chi Pu đã từng nhiều lần "tẩy trắng" lỗi sai của mình và gần đây nhất chính là nghi án đạo nhái. Thay vì lên tiếng đính chính, cô nàng đã lựa chọn âm thầm xóa bài đăng.

"Chiếc ố" đã trở thành một cụm từ đặc trưng của văn hóa V-pop. Cụm từ vẫn giữ nguyên hiệu ứng cho tới ngày hôm nay.

Ngọc Trinh cần làm gì để không đi vào "vết xe đổ"?

Qua trường hợp của Phí Phương Anh và Mai Ngô, ta có thể kết luận được rằng Ngọc Trinh chắc chắn sẽ phải đầu tư vào một dàn ekip hùng hậu nếu như nữ người mẫu mong muốn màn debut của mình thâm nhập thành công thị trường âm nhạc khắt khe. Ngoài ra thì cô nàng cũng phải thật sự cân nhắc đến những "đứa con tinh thần" của mình từ phong cách đến tư duy âm nhạc. Một sản phẩm có tư duy âm nhạc cũ kĩ, sáo rỗng thì cho dù ekip có thông minh cách mấy cũng không thể khiến cho nó được ủng hộ hay công nhận.

Ngọc Trinh sẽ phải tỉ mỉ cân nhắc vào việc đầu tư vào dàn ekip cũng như những "đứa con tinh thần" của mình một cách đúng đắn nếu như muốn thâm nhập vào thị trường âm nhạc thành công.

Ngoài ra, do không phải xuất thân từ một môi trường đào tạo âm nhạc chính thống nên nếu như muốn đi xa hơn, Ngọc Trinh chắc chắn sẽ phải rèn luyện kĩ năng thường xuyên để đạt đúng tinh thần và tiêu chuẩn của một ca sĩ.

Bên cạnh đó, không thể nhắc đến những lợi thế của Ngọc Trinh như: ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất ổn định cùng lượng người hâm mộ hùng hậu. Có thể thấy ở giai đoạn tiền debut, Ngọc Trinh rõ ràng nắm trong tay một nền tảng khá hoành tráng, dễ dàng thu hút sự quan tâm từ công chúng khi chính thức debut.

Nữ người mẫu cũng nên thường xuyên luyện tập thanh nhạc cũng như hạn chế tối đa những phát ngôn "vạ miệng" để màn debut diễn ra suôn sẻ.

Dù là nhằm mục đích gì hay xuất phát từ cá thể nào: Người mẫu, diễn viên,.. thì tin rằng tinh thần cống hiến giá trị cho nền âm nhạc Việt Nam đều nên được đánh giá cao. Do vậy nên thay vì chỉ trích thì chúng ta nên cho họ cơ hội. Biết đâu được Ngọc Trinh sẽ mang lại những giá trị khác biệt mà khán giả luôn tìm kiếm?

Bởi lẽ "đường dài mới biết ngựa hay", chúc nữ người mẫu debut thành công!

Gia Kiên - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/truoc-them-debut-ngoc-trinh-can-luu-y-gi-de-khong-buoc-len-vet-xe-do-202106131356117226.html