Ngọc Trâm tiết lộ quy định khác biệt của MC truyền hình Quốc phòng

Gần 2 năm khoác lên mình bộ quân phục, á hậu Ngọc Trâm đang ngày càng khẳng định mình trong vai trò MC của kênh truyền hình Quốc phòng.

Ngọc Trâm được khán giả biết tới với hình ảnh 1 nữ MC "mặc áo lính". Cô đã có gần 2 năm dẫn dắt các chương trình của kênh truyền hình Quốc phòng.

Năm 2019, Ngọc Trâm còn tiếp tục gây ấn tượng khi giành danh hiệu á hậu 1 của cuộc thi Miss Vietnam Global 2019. Trước đó, cô từng giành giải Á khôi Miss MB Bank 2017, Hoa khôi nét đẹp Tràng An 2018.

Á hậu, MC Ngọc Trâm.

Á hậu, MC Ngọc Trâm.

Cuộc sống bị mẹ "rao bán" của MC xinh đẹp VTV không được dùng tên thật khi lên sóng

Chia sẻ về công việc, MC Ngọc Trâm cho biết làm MC của kênh truyền hình Quốc phòng có nhiều điểm rất khác biệt với việc làm MC của các kênh truyền hình khác.

Cụ thể, vì kênh truyền hình Quốc phòng là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam nên các nhân sự làm việc trong kênh đều có những nguyên tắc rất riêng cần tuân thủ.

Đơn giản như về trang phục, nếu MC dẫn những chương trình có mặc quân phục thì MC đó chỉ được chải 1 kiểu tóc duy nhất đó là kiểu tóc buộc gọn gàng sau gáy với phần mái chải ngược, độn phồng.

Ngọc Trâm chia sẻ: "Nếu dẫn các chương trình ở các đài khác, các nữ MC có thể lựa chọn trang phục khá linh hoạt thì ở truyền hình Quốc phòng có quy định riêng về tác phong ăn mặc. Nhiều người có thể thấy những MC này khá cứng nhắc, đơn điệu nhưng đây là đặc thù công việc nên chúng tôi đều vui vẻ chấp hành".

Ngọc Trâm từng phải đối diện với nhiều định kiến chỉ vì có nguyên quán Thanh Hóa.

Trái với những hình ảnh trên sóng truyền hình, Ngọc Trâm ngoài đời khá trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm. Bên cạnh công việc của 1 MC, 1 á hậu, Ngọc Trâm còn đồng hành với rất nhiều chương trình của các học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Chia sẻ thêm về việc tham gia vào các cuộc thi nhan sắc, Ngọc Trâm khẳng định, cô không tìm giải thưởng để tiến thân trong showbiz. Người đẹp muốn dùng những danh hiệu của mình để động viên, cổ vũ những người đang phải hứng chịu sự kỳ thị, định kiến của xã hội:

"Năm 2017, tôi giành giải Á khôi của cuộc thi Miss MBBank và "bén duyên" với quân đội. Đầu năm 2018, tôi bắt đầu cộng tác với kênh truyền hình Quốc phòng và trở thành MC của kênh.

Ngọc Trâm đi thi nhan sắc với mong muốn lan tỏa thông điệp: Vượt qua định kiến.

Năm 2019, tôi quyết định tham gia cuộc thi Miss Vietnam Global 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm chung kết Miss Vietnam Global 2019, tôi sốt cao, lại chỉ có 1 mình ở xứ người. Nhưng tôi tự nhủ mình phải bước lên sân khấu, phải tỏa sáng để lan tỏa thông điệp mà mình đã ấp ủ bao lâu nay.

Và khi tôi bước lên sân khấu với chiếc váy có thiết kế hình khinh khí cầu, phần thân váy được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn led, tôi đã tạo được ấn tượng đặc biệt với các giám khảo, thí sinh và khán giả.

Chiếc váy này được tôi và ê-kip lấy cảm hứng từ những cô cậu học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Đồng hành cùng các em trong nhiều hoạt động, tôi nhận ra rằng ánh sáng đôi khi không tỏa ra từ mặt trời, từ tự nhiên mà nó tỏa ra từ trái tim, từ tri thức, từ tâm hồn của mỗi con người.

Ngọc Trâm thường xuyên đồng hành cùng các học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu.

Đó chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua chiếc đầm tôi đã mặc trong phần thi trang phục tự chọn đêm chung kết Miss Vietnam Global.

Mỗi thí sinh đến với 1 cuộc thi nhan sắc nào đó đều có 1 thông điệp để truyền tải tới cộng đồng. Và bản thân tôi, tôi chọn thông điệp: Vượt qua định kiến.

Định kiến của xã hội là thứ đã ăn sâu bén rễ trong lòng nhiều người, chúng ta chẳng thể nào ngày một ngày hai thay đổi nó. Nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ vượt lên để khẳng định rằng bản chất và năng lực của 1 con người hoàn toàn không phụ thuộc vào việc chúng ta xuất thân từ vùng quê nào hay chúng ta có phải người hoàn hảo về thể chất hay không".

Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh gặp tai nạn, đổ máu ngay trên sân khấu

Thảo Nguyên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ngoc-tram-tiet-lo-quy-dinh-khac-biet-cua-mc-truyen-hinh-quoc-phong-84695.html