Ngọc Thụy - Long Biên: Công trình sai phép thi công ẩu, dân bức xúc

Quá bức xúc trước việc công trình số 440 đường Ngọc Thụy đã xây dựng sai phép lại không đảm bảo an toàn khi thi công khiến gạch đá, sắt công trình rơi xống nhà dân và ngõ đi chung, nhiều hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và UBND TP Hà Nội.

Trong khi lãnh đạo TP. Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo các quận, huyện phải xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTXD, tránh tái diễn, kéo dài… thì tại phường Ngọc Thụy (quân Long Biên) lại vẫn tồn tại các công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm TTXD, không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công gây bức xúc.

 Công trình số 440 Ngọc Thụy bị tố thi công ẩu, nhiều lần rơi vật liệu xây dựng và thanh sắt xuyên thủng nhà dân.

Công trình số 440 Ngọc Thụy bị tố thi công ẩu, nhiều lần rơi vật liệu xây dựng và thanh sắt xuyên thủng nhà dân.

Cụ thể, người dân phản ánh công trình có địa chỉ tại số 440 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đang trong tình trạng xây dựng sai mật độ, thiết kế. Để tìm hiểu thực tế, phóng viên đã có buổi khảo sát thực tế tại đây và nhận thấy những gì người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Theo quan sát, công trình số 440 Ngọc Thụy gồm 2 khối, khối bên ngoài là 3 tầng, 1 lửng; khối trong là 5 tầng, 1 lửng, 1 tum với mật độ xây dựng vượt 100% lấn sát ra mép đường chính. Ngoài ra phần tầng lửng đã được chủ đầu tư xây dựng vượt diện tích được cấp phép, công trình có chiều cao vượt trội so với khu vực liền kề trong khu phố.

Theo QCVN 04-1:2015/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng đã quy định rõ: Tầng lửng không tính vào số tầng của công trình chỉ áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ khi diện tích sàn lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng ngay dưới sàn tầng lửng và tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi diện tích mái tum không vượt quá 30% diện tích sàn mái.

Công trình xây dựng sai mật độ nhưng không hề bị kiểm tra xử lý mà còn được cán bộ phường tạo điều kiện bằng cách hướng dẫn xin điều chỉnh giấy phép để hợp thức hóa phần sai phạm.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công công trình số 440 đã nhiều lần làm rơi thanh sắt, công cụ thi công, gạch đá xuống ngõ trước mặt mọi người đi lại và các nhà hộ dân lân cận gây thiệt hại về tài sản của những hộ xung quanh.

Cụ thể, ngày 21/10, 1 thanh sắt dài 2m đã rơi xuống nhà số 1A ngõ 438 Ngọc Thụy; chưa dừng lại ở đó, đến ngày 31/10, một thanh sắt dài 3m đã rơi xuống nhà 438 Ngọc Thụy làm thủng mái tôn và đâm xuống hiên nhà.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố mất an toàn trong lao động và bà con có phản ánh, đội TTXD mới yêu cầu chủ đầu tư quây lưới an toàn. "Thực ra chủ nhà nơi khác đến, không được lòng hàng xóm nên mới thế chứ nếu là người địa phương đã chả cần quây lưới làm gì" - vị cán bộ phường cho biết.

Về câu hỏi tại sao khi đội TTXD phường vào cuộc nhưng tình trạng mất an toàn vẫn tiếp diễn thì vị này cho biết: "Sự cố có thể do khi Phường yêu cầu căng lưới an toàn cho công trình, thời gian làm gấp và do công nhân làm việc làm từ sáng đến 4-5 giờ chiều, họ mệt mỏi nên mới xảy ra như vậy. Đội TTXD phường đã lập biên bản và xử phạt chủ đầu tư số tiền là 750.000 đồng."

Về phản ánh của người dân về việc công trình số 440 Ngọc Thụy thi công lấn vào diện tích ngõ 438 và vỉa hè đường Ngọc Thụy và phần diện tích đất xây nhà mới không thể vượt diện tích đất cũ thì cán bộ Phường Ngọc Thụy cho biết đã 2 lần xuống đo đạc. "Các hộ dân trong ngõ muốn có đường cong để rẽ vào ngõ theo như bờ tường cũ trước đây chưa phá đi để cua vào ngõ cho tiện nên mới có ý kiến chứ thực ra nhà số 440 này không xây lấn ngõ"?

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn. "Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu các xã, phường, nếu để xảy ra vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác. “Trường hợp cần thiết, có thể tạm dừng công tác điều hành của các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho đến khi xử lý xong vi phạm”, văn bản của UBND TP nhấn mạnh.

Chỉ thị và công văn của TP là thế nhưng tại phường Ngọc Thụy, do sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo chính quyền và lực lượng quản lý TTXD, công trình xây dựng sai phép, mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động vẫn ngang nhiên diễn ra. Vậy trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy và đội Thanh tra xây dựng ở đâu khi để xảy ra những vẫn đề này?

Đề nghị UBND quận Long Biên và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm những sai phạm nế có, đồng thời có những hình thức kỷ luật nghiêm với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, thể thiện tính nghiêm minh của luật pháp.

Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ngoc-thuy--long-bien-cong-trinh-sai-phep-thi-cong-au-dan-buc-xuc-d16965.html