Ngọc Thảo mặc 'Lá ngọc cành vàng' nặng 30 kg, tỏa sáng trên sân khấu Miss Grand

Tối 24/3, Á hậu Ngọc Thảo đã có buổi trình diễn trang phục dân tộc cùng 62 thí sinh trên sân khấu hoành tráng của cuộc thi Miss Grand International 2020.

Tối qua, Á hậu Ngọc Thảo và 62 thí sinh đã chính thức bước vào đêm thi trình diễn trang phục dân tộc. Đây là một đêm thi rất được các fans mong chờ vì sự hoành tráng và hấp dẫn đến từ những bộ quốc phục mà đại diện các quốc gia mang tới.

Sự kiện càng được chờ đợi hơn khi ban tổ chức đã thực hiện một sân khấu cực kỳ hoành tráng và mãn nhãn cho đên thi Trang phục dân tộc. Mặc dù cuộc thi tổ chức giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nhưng có thể thấy BTC đã làm khá tốt khâu tổ chức, đảm bảo an toàn cho các thí sinh và vẫn đáp ứng được yếu tố hoành tráng.

Ngọc Thảo tỏa sáng với thần thái kiêu sa trong màn trình diễn trang phục dân tộc.

Ngọc Thảo tỏa sáng với thần thái kiêu sa trong màn trình diễn trang phục dân tộc.

Sân khấu của phần thi Trang phục dân tộc năm nay vô cùng hoành tráng và mãn nhãn.

Ngọc Thảo là thí sinh gần cuối cùng bước vào trình diễn. Mặc dù phải khoác lên mình bộ trang phục độc đáo nặng tới 30 kg để chờ tới lượt mình ra sân khấu nhưng đại diện Việt Nam đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng, làm nức lòng các fans.

Ngay từ khi sải bước trên sân khấu, Ngọc Thảo đã khiến các khán giả choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và lấp lánh của tông màu vàng. Thần thái của đại diện Việt Nam trong màn trình diễn này cũng rất tốt, diễn tả được sự kiêu sa, đài các của một tiểu thư 'lá ngọc cành vàng'.

Phần trình diễn của Ngọc Thảo được đánh giá là tươi mới, hấp dẫn.

Bộ trang phục “Lá Ngọc Cành Vàng” bao gồm phần mấn, boots, bodysuit và phần cánh. Theo chia sẻ của NTK Tín Thái, chiếc mấn được cách điệu bởi hình tượng nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc và lan tỏa. Phần boots được đính bởi hàng nghìn chiếc lá óng ánh. Vì tính chất và cảm hứng lộng lẫy của bộ trang phục, hiệu ứng sân khấu và thị giác sẽ được khai thác triệt để.

Ngọc Thảo trang điểm để chuẩn bị cho đêm thi.

Cô được ê-kíp của BTC hỗ trợ hết mình.

Để thiết kế lên bộ trang phục, anh đã sử dụng nguyên liệu gốc và truyền thống là các cành vàng, lá ngọc mang yếu tố bắt sáng tốt trên phần cánh. Bên cạnh đó, NTK Tín Thái còn đính kết hơn hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê trên thân áo bodysuit để không những mang hiệu ứng ánh sáng tốt về hình ảnh, mà còn góp phần tăng hiệu ứng thị giác tại sân khấu trực tiếp. Được biết bộ quốc phục được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày và có sức nặng lên đến gần 30kg.

Á hậu Việt Nam 2020 cũng thổi hồn vào màn trình diễn trang phục dân tộc những yếu tố tươi mới, có điểm nhấn đúng với tiêu chí của cuộc thi Miss Grand chứ không đơn thuần là diễn an toàn hay quá nghiêm túc.

Cận cảnh bộ quốc phục "Lá ngọc cành vàng" nặng 30 kg của Ngọc Thảo.

Sau màn trình diễn của Ngọc Thảo, các khán giả đã bày tỏ sự phấn khích trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, mạng xã hội và dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Các fans cũng bày tỏ hy vọng đại diện Việt Nam sẽ lọt top trong phần thi này.

Sau phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh sẽ bước vào đêm thi bán kết vào lúc 7h tối 25/3 và sau đó là đêm chung kết xếp hạng vào lúc 7h tối ngày 27/3.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/ngoc-thao-mac-la-ngoc-canh-vang-nang-30-kg-toa-sang-tren-san-khau-miss-grand-1811851.tpo