Ngọc Sơn trải lòng về Duy Cường - truyền nhân được 'cưng nhất'

Theo Ngọc Sơn, Quán quân thần tượng Bolero - Duy Cường chính là truyền nhân được anh cưng nhất. Bởi, học trò của Ngọc Sơn vừa phải có trái tim vừa phải có học thức và Duy Cường có những điều đó.

Quán quân Thần tượng Bolero 2018 và ca sĩ Ngọc Sơn.

Quán quân Thần tượng Bolero 2018 và ca sĩ Ngọc Sơn.

Trong cuộc thi Thần tượng Bolero, Ngọc Sơn chính là HLV của Duy Cường. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Sơn, Duy Cường từ một chàng trai không biết gì về kỹ năng trình diễn, sở hữu giọng hát hay nhưng vẫn còn rất mộc đã xuất sắc giành giải Quán quân.

Hành trình chinh phục Thần tượng Bolero đã giúp Duy Cường nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Sau cuộc thi, thầy Ngọc Sơn và Duy Cường vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Duy Cương và thầy Ngọc Sơn cùng biểu diễn ca khúc Thần tượng của tôi.

Hỏi về lý do, tại sao lại gọi Duy Cường là “truyền nhân cưng nhất”, nam ca sĩ Ngọc Sơn cho biết: “Ngọc Sơn chưa từng tuyên bố điều gì, hôm nay, Ngọc Sơn chia sẻ, Duy Cường là một trong những truyền nhân Ngọc Sơn dành niềm tin và sự ưu ái nhất. Học trò của Ngọc Sơn vừa phải có trái tim vừa phải có học thức. Duy Cường vừa có học thức lại luôn tôn sư trọng đạo nên nhận được tình yêu thương của nhiều khán giả…”.

Xuất sắc giành vị trí Quán quân Thần tượng Bolero nhưng Duy Cường không tận dụng sức nóng để ồ ạt chạy show. Nói về điều này, Tiến sĩ Triết học Duy Cường cho biết: “Duy Cường là người tay ngang và bản thân luôn muốn hoàn thiện mình, không muốn phụ tấm lòng của thầy Ngọc Sơn cũng như của những khán giả yêu thương mình vì vậy cần dành thời gian để học tập. Duy Cương tập hát rất nhiều vì muốn sự chỉn chu, kỹ lưỡng để đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Duy Cường nhận được nhiều tình cảm của công chúng trong hành trình chinh phục Thần tượng Bolero 2018.

“Thú thực, sau khi đăng quang Thần tượng Bolero, Duy Cường nhận được rất nhiều lời mời chạy show. Tuy nhiên, Duy Cường chỉ nhận những show phù hợp, bởi phải đảm bảo công việc giảng dạy tại trường đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn. Cường cần làm tốt những công việc nhà trường giao. Ban ngày, Duy Cường đi dạy, tập hát, tối mới có thể chạy show, nhưng sau 22h là phải vào bàn làm việc, nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án để chuẩn bị cho việc giảng dạy các bạn sinh viên”, Duy Cường cho biết thêm.

Ngày 22/9 tới đây, Tiến sĩ Triết học 9x - Quán quân Thần tượng Bolero 2018, Duy Cường sẽ thực hiện liveshow Tình mẫu tử tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Tên liveshow Tình mẫu tử cũng là tên MV đầu tay mà Duy Cường vừa phát hành thành công.

Cái tên Tình mẫu tử cho thấy điều Duy Cường hướng đến trong liveshow là mong muốn tôn vinh những giá trị tình cảm gia đình, thầy trò, tôn vinh đạo hiếu cùng những câu chuyện về tình yêu thương qua âm nhạc. Liveshow có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như: Ngọc Sơn, Giao Linh, Thái Châu, Duy Trường, Hoàng Châu.

Bước ra từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, Duy Cường dù rất nổi tiếng và có lượng người hâm mộ khá đông đảo, nhưng việc một ca sĩ tay ngang, ở độ tuổi 9X tổ chức một liveshow vẫn khiến nhiều người e ngại về sự thành công của nó.

Trả lời về quyết định liều lĩnh này, Duy Cường cho biết: “Duy Cường là người tay ngang, là giảng viên đại học, không làm gì liên quan tới nghệ thuật. Duy Cường may mắn biết tới chương trình Thần tượng Bolero và nhận được rất nhiều sự yêu mến của quý vị. Duy Cường nghĩ tổ nghiệp đã giúp mình, đã đưa Ngọc Sơn tới với Duy Cường. Duy Cường nghĩ mình vừa liều vừa không liều vì nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ thầy và đơn vị tổ chức, tài trợ”.

Ông Henry Nguyễn (ngoài cùng bên phải) tự tin vào sự thành công của liveshow Tình mẫu tử.

Nhà sản xuất chương trình Henry Nguyễn cũng chia sẻ, câu hỏi về sự liều lĩnh khi đầu tư cho gương mặt mới là điều anh thường xuyên nhận được. Tuy nhiên, với anh, đó không phải là sự liều lĩnh.

Ở liveshow Tình mẫu tử, Henry Nguyễn tự tin về sự thành công là bởi: “Duy Cường nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả và đặc biệt là của thầy Ngọc Sơn. Thêm một điều quan trọng nữa, ngoài là ca sĩ có học vấn, thì đáng chú ý là Duy Cường luôn đặt chữ hiếu, chữ tình lên hàng đầu, và tôi dành nhiều tình cảm cho Duy Cường vì thế. Liveshow này không hẳn là mạo hiểm hay liều lĩnh mà là chúng tôi muốn giới thiệu một nhân tố mới, một gương mặt mới xuất hiện trong làng nhạc trữ tình Việt Nam”.

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngoc-son-trai-long-ve-duy-cuong-truyen-nhan-duoc-cung-nhat-a382743.html