Không gặp vợ, người đàn ông đổ xăng dọa đốt nhà mẹ vợ

Dùng can xăng tưới lên nền nhà, mở khóa bình gas, người đàn ông dọa sẽ châm lửa nếu không được gặp vợ...

Cảnh sát khuyên can người đàn ông dọa tự thiêu tại nhà mẹ vợ

Cảnh sát khuyên can người đàn ông dọa tự thiêu tại nhà mẹ vợ

Trưa 16/3, Công an P.Tân Bình, TX.Dĩ An phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương) để giải cứu Phạm Ngọc Vinh (SN 1984, ngụ Q.2, TP.HCM) tại căn nhà của bà L.T.H (SN 1962, ở P.Tân Bình).

Cụ thể, khoảng 7h sáng cùng ngày, Vinh tới nhà của bà L.T.H (mẹ vợ Vinh) và đổ xăng xuống nền dọa đốt. Vinh còn mở khóa bình gas, la hét đòi gặp vợ là Đặng T.T.L (SN 1984), nếu chị L không xuất hiện, Vinh sẽ châm lửa.

Người dân chứng kiến vụ việc

Những người hàng xóm chứng kiến vụ việc đã báo công an phường. Ngay sau đó, Công an P.Tân Bình cùng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường phong tỏa toàn bộ khu vực, đồng thời tiếp cận khuyên nhủ Vinh.

Theo thông tin từ người thân, Vinh và vợ thường xuyên từ Q.2 về nhà mẹ vợ chơi. Sáng nay, khi Vinh thực hiện hành vi kì quặc, dọa đốt nhà, nổ bình ga thì trong nhà không có ai. Đến khi Cảnh sát PCCC đưa chị L tới khuyên can chồng, Vinh mới chịu buông bật lửa và đi ra ngoài.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khong-gap-vo-nguoi-dan-ong-do-xang-doa-dot-nha-me-vo-d247818.html