Ngọc Miu mong về với con, Văn Kính Dương xin cơ hội sống

Được những lời sau cùng tại phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương và đồng phạm, các bị cáo đều nhắc về gia đình, cha mẹ cùng con cái không người chăm sóc.

Chiều 9.5, trước khi tuyên án, HĐXX đã cho các bị cáo được nói những lời sau cùng.

Văn Kính Dương nói lời sau cùng.

Văn Kính Dương nói lời sau cùng.

Văn Kính Dương là người đầu tiên được gọi lên để nói lời sau cùng. Lúc này, Dương tiếp tục xin HĐXX xem xét giảm án cho các đồng phạm. Ngoài ra, Dương cũng xin một cơ hội được sống và làm lại.

Bị cáo Lê Văn Mang cũng vừa khóc vừa nói, khẩn cầu xin HĐXX cho bị cáo con đường sống vì cha mẹ có bệnh, không có khả năng lao động.

Lê Hương Giang nói lời sau cùng: "Thời gian qua, bị cáo biết việc làm mình sai trái pháp luật. Bị cáo mong cho mình cơ hội để về chăm sóc bố và con nhỏ".

Bị cáo Phạm Thị Thu Huyền cũng mong HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo vì một phút bồng bột của mình sau sinh.

Ngọc Miu mong được về với con sớm.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cũng nghẹn ngào nói khi nhắc về hoàn cảnh của mình. "Con bị cáo còn nhỏ. Cha của con bị cáo là Văn Kính Dương và bản thân bị cáo đều vướng pháp luật, nên rất mong HĐXX khoan hồng để được về với con của mình", Ngọc nói.

Phạm Bảo Quân xin lỗi mẹ trước khi nói lời sau cùng.

Với Phạm Bảo Quân, trước khi nói lời sau cùng, Quân nói riêng với mẹ mình: "Con xin lỗi mẹ, từ giờ con không thể chăm sóc mẹ nữa. Con xin mẹ giữ gìn sức khỏe trong những ngày con không bên cạnh mẹ".

Quân cũng nói thêm, trong những ngày bị giam giữ, bị cáo suy nghĩ nhiều và hối hận việc làm của mình. "Mục đích bị cáo vào Sài Gòn để đi học nghề nuôi mẹ. Bị cáo là người lao động trong gia đình nên xin cầu xin HĐXX xem xét để về sớm chăm sóc mẹ", Quân nói.

Bị cáo Nguyễn Thu Huyền nói: "Nhận thấy lỗi của mình, chỉ mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ để về chăm sóc mẹ và nuôi 2 con".

Bị cáo Nguyễn Bá Thành cũng trình bày hoàn cảnh có con nhỏ, cha mẹ già xin quý tòa xem xét cho bị cáo. Mức án này là quá nặng cho bị cáo.

Người thân các bị cáo khóc nghẹn.

Phiên tòa kết thúc vào lúc 17h chiều. Dự kiến đến chiều 14.5 tòa sẽ tuyên án.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ngoc-miu-mong-ve-voi-con-van-kinh-duong-xin-co-hoi-song-731916.ldo