Ngọc Miu bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù

Văn Kính Dương bình thản khi biết người tình Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù, cũng như việc mình bị đề nghị mức án tử hình.

 Ngọc Miu khóc khi nghe mức hình phạt của mình và người tình.

Ngọc Miu khóc khi nghe mức hình phạt của mình và người tình.

Sáng 9.5, liên quan đến vụ án xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương và đồng phạm, VKS đã đưa ra đề nghị mức hình tử hình với Văn Kính Dương.

Ngoài ra, các đồng phạm của Văn Kính Dương cũng bị đề nghị nhiều mức hình phạt, trong đó, riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu), dù trước đó đã phản cung, không thừa nhận việc có tham gia tàng trữ trái phép ma túy, nhưng VKS vẫn khẳng định đủ cơ sở để truy tố.

Theo VKS, Vũ Hoàng Anh Ngọc do có con nhỏ nên bị đề nghị hình phạt 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt 20 triệu đồng.

Ngọc Miu lặng người nghe mức hình phạt mà VKS đề nghị.

Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị hình phạt tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt 50 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 đồng phạm của Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình.

Bị cáo Lê Văn Mang bị đề nghị hình phạt tử hình về 2 tội Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Bảo Quân bị đề nghị hình phạt tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy và chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình, phạt 50 triệu đồng.

Nguyễn Đức Kỳ Nam bị đề nghị hình phạt tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt 50 triệu đồng.

Nguyễn Bá Thành bị đề nghị chung thân về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, phạt 50 triệu đồng.

Lê Hương Giang bị đề nghị tử hình về rội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt 50 triệu đồng.

Nguyễn Đắc Huy bị đề nghị hình phạt tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Liên quan đến đề nghị mức tử hình đối với Văn Kính Dương, luật sư bào chữa cho Dương đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt này.

Ngọc Miu khóc khi nghe người tình bị đề nghị tử hình.

Luật sư nói: "Tâm lý của bị cáo là tiếp nhận mức hình phạt này, nhưng về nguyện vọng thì bị cáo vẫn muốn sống vì muốn được dành trọn phần đời còn lại để trả bớt phần nào tội lỗi đối với xã hội".

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho Văn Kính Dương nói thêm, do bị cáo là con một, có con gái học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi nên mong HĐXX xem xét tình tiết này.

Nghe luật sư bào chữa, Văn Kính Dương thỉnh thoảng nhìn sang phía Ngọc Miu.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ngoc-miu-bi-vien-kiem-sat-de-nghi-muc-an-20-nam-tu-732309.ldo