Ngọc Lễ Phương Thảo ngày ấy - bây giờ

(Xã hội) - Ngọc Lễ Phương Thảo dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau và cho bé Na, Nấm vẫn không hề thay đổi theo thời gian.

Ngọc Lễ Phương Thảo ngày ấy bây giờ

Là một ca sĩ khá thành công trong những năm thập niên 90, Phương Thảo được khán giả nhớ đến nhiều với các ca khúc về gia đình. Cùng chồng là Ngọc Lễ, Phương Thảo đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Ở tuổi đôi mươi, Phương Thảo đã gặp được diễn viên Lê Tuấn Anh và sớm ổn định bằng một cuộc hôn nhân trẻ. Với phong độ của Lê Tuấn Anh trong sự nghiệp ở thời điểm đó, hầu như ai cũng vui mừng cho Phương Thảo. Thế nhưng Lê Tuấn Anh và Phương Thảo đã không có một cái kết trọn vẹn cho hôn nhân của họ.

Sau khi không hạnh phúc với cuộc hôn nhân đầu tiên, Phương Thảo đã gặp được người chồng hiện tại của mình – Ngọc Lễ. Trong một lần tình cờ gặp anh trong quán café, Phương Thảo đã phải đối mặt với một tình huống “dở khóc dở cười”. Đó là khi Ngọc Lễ tham gia chơi nhạc trong đêm nhưng lại quên kéo khóa quần. Phương Thảo đã bẽn lẽn đến bên cạnh và nói nhỏ với Ngọc Lễ về “sự cố” trên, cả 2 bắt đầu để ý nhau từ đó.

Ba năm sau, họ quyết định góp gạo thổi cơm chung và tạo nên cặp song ca đình đám Phương Thảo - Ngọc Lễ. Cặp đôi này từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt thuở ban đầu với những ca khúc nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào như Xe đạp ơi, Cafe một mình, Dấu yêu tình đầu...

Tuy nhiên, từ khi hai cô bé Na và Nấm chào đời, Phương Thảo - Ngọc Lễ cũng có thay đổi dòng nhạc: họ dành nhiều thời gian cho những ca khúc thiếu nhi dễ thương như Ba ngọn nến lung linh, Con mãi tuổi lên 3, Em bé bán diêm, Em vẽ mùa xuân... hơn. Sự thay đổi này không chỉ là cái mạnh dạn từ bỏ vinh quang ở thời điểm Phương Thảo - Ngọc Lễ đang là những cái tên cực hot của showbiz Việt mà còn giúp mở ra một thị hiếu mới.

Ngoài những lận đận về cuộc sống hôn nhân, Phương Thảo từ nhỏ còn chịu phải một thiệt thòi lớn về người cha. Được sinh ra tại Đồng Tháp vào những năm cuối 60, Phương Thảo không tránh khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ của bạn bè khi trên gương mặt của chị hiện rõ những đường nét rất “Tây”.

Lớn lên cùng một gia đình trọn vẹn có ba và mẹ nhưng Phương Thảo vẫn hiểu được mình có một người cha khác không thuộc quốc tịch Việt Nam. Mẹ của chị trong những năm tham gia kháng chiến đã phải lòng một anh lính Mỹ - người đang cố vấn cho thị trấn Sa Đéc thời đó. Quả ngọt cho mối tình ngắn ngủi của mẹ và người lính Mỹ là Phương Thảo. Thế nhưng sau 28 năm sinh ra và lớn lên, Phương Thảo vẫn chưa một lần được tìm hiểu kỹ hơn hay gặp được cha ruột của mình.

Năm 2005, trong một chương trình thực tế của một số nhà báo Mỹ, Phương Thảo mới có cơ hội tìm gặp cha ruột, lúc đó đang là chồng của một phụ nữ Mỹ có 4 con riêng. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ. Đang trong lúc nhận được những thành công liên tiếp trong sự nghiệp ca hát, gia đình nhỏ của Phương Thảo đột ngột chuyển sang Mỹ dưới sự bảo lãnh của người cha thất lạc lâu nay. Vì nghĩ cho tương lai của con và sự êm ấm của gia đình, cả 2 vợ chồng đã chấp nhận bỏ dở sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam.

Tới giờ, họ thỉnh thoảng vẫn về thăm Việt Nam nhưng gần như vắng bóng hoàn toàn trên các sân khấu ca nhạc. Và người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới hình ảnh một cặp đôi giản dị từ cách ăn mặc tới âm nhạc, ôm đàn guitar hát những lời yêu thương chân thành...

Gia đình Phương Thảo Ngọc Lễ hạnh phúc bên Mỹ

Trong những ngày tháng trên đất khách, Phương Thảo chỉ tham gia nghệ thuật như một người chơi nhiều đam mê, sáng tác và phối khí các sản phẩm thiêng về gia đình. Ít tham gia hát trên những sân khấu lớn, ít xuất hiện trong các trang báo showbiz, Phương Thảo đã chọn cho mình cuộc sống bình lặng hơn bên những người thân.

Mới đây, tối 13/7, chương trình 'Câu chuyện âm nhạc' với chủ đề 'Mơ' được nhiều khán giả chờ đợi, bởi chương trình có sự góp mặt của cặp vợ chồng nổi tiếng Phương Thảo - Ngọc Lễ. Đây là lần đầu tiên họ trở về biểu diễn ở Việt Nam sau gần 10 năm định cư ở Mỹ. Trong chương trình, Phương Thảo - Ngọc Lễ hát lại 'Ba ngọn nến lung linh' với sự phụ diễn của hai cô con gái là bé Na và bé Nấm.

Ngày rời Việt Nam, Na và Nấm còn nhỏ xíu nhưng nay đã trở thành những thiếu nữ, tự tin hát cùng bố mẹ. Na năm nay khoảng 17 tuổi, còn Nấm bước vào tuổi 13, đều rất xinh đẹp và cá tính.

Cho đến nay, sau gần 10 năm định cư tại Mỹ, Phương Thảo vẫn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Âm nhạc chỉ là một niềm đam mê của cả 2 vợ chồng. Dù vắng bóng khá lâu nhưng hình ảnh của gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn được khán giả yêu mến và nhắc đến nhiều.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/giai-tri/chuyen-cua-sao/ngoc-le-phuong-thao-ngay-ay-bay-gio-175807.html