Bộ Tham mưu BĐBP luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ

Thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, kế hoạch huấn luyện chiến dịch năm 2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP, sáng 6-4, Bộ Tham mưu BĐBP triển khai luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) 'LT-16', nhằm nâng cao trình độ năng lực thực hành công tác chỉ huy - tham mưu cho người chỉ huy, cơ quan Bộ Tham mưu.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chỉ đạo buổi luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hữu Tình

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chỉ đạo buổi luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Hữu Tình

Phát biểu chỉ đạo buổi luyện tập, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, cho biết đây là một trong những nội dung huấn luyện hết sức thiết thực đối với lực lượng vũ trang nói chung và BĐBP nói riêng. Trong thời bình, đây là hình thức huấn luyện cơ bản nhất.

Bộ Tham mưu làm điểm để các Cục tham quan, rút kinh nghiệm và tổ chức luyện tập. Qua đó, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu, các Cục cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết thêm, tháng 6 tới, sẽ kiểm tra điều lệnh toàn bộ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, tháng 9 kiểm tra công tác huấn luyện và xây dựng chính quy của một số tỉnh, đồn, trạm và tháng 11 sẽ tổ chức kiểm tra chỉ huy đồn Biên phòng.

Buổi luyện tập được triển khai theo 2 nội dung: Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP điều hành buổi luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ “LT-16”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam điều hành buổi luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: Bảo Hà - Hữu Tình

Kết thúc buổi luyện tập, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đánh giá: Bộ Tham mưu BĐBP đã chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Quá trình triển khai nhìn chung đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại liên quan đến nội dung tác chiến, dẫn dắt tình huống, chấp hành điều lệnh, triển khai lực lượng, phương tiện… cần kịp thời rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Ngoài ra, đại biểu của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về quá trình chuẩn bị văn kiện cũng như triển khai các nội dung luyện tập.

Kết luận buổi luyện tập, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Bộ Tham mưu BĐBP đã chuẩn bị chu đáo, từ hệ thống văn kiện tác chiến đến bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ luyện tập; vận hành cơ chế người chỉ huy và cơ quan tương đối nhịp nhàng, hợp lý; các nội dung luyện tập đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, sát với tình hình thực tế…

Tuy nhiên, đồng chí Tư lệnh cũng lưu ý một số nội dung như: Trong quá trình chuẩn bị và thực hành luyện tập cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu của người chỉ huy, đồng thời chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý về tư thế, tác phong, cơ chế báo cáo, thực hành điều lệnh trong quá trình diễn tập…

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến giao Bộ Tham mưu chủ trì biên soạn tài liệu về chuyển trạng thái SSCĐ để trình Bộ Tư lệnh thẩm định, phê duyệt; giao Cục Chính trị chỉ đạo Điện ảnh - Truyền hình BĐBP tổ chức sản xuất phim huấn luyện trên cơ sở tài liệu, kịch bản của Bộ Tham mưu; giao cho các Cục nghiên cứu tài liệu về chuyển trạng thái SSCĐ để xây dựng kịch bản cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình…

Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ để góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng chính quy, hiện đại, hòa nhập với toàn quân.

Bảo Hà - Hữu Tình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tham-muu-bdbp-luyen-tap-chuyen-trang-thai-sscd/