Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Sẽ trồng thêm 700ha rừng

Tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đặt mục tiêu phủ xanh thêm 700ha rừng.

Ngày 14.2, tại xã Ngọc Liên (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019. Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa dự.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Ngọc Lặc.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Ngọc Lặc.

Hoạt động này hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Tại lễ phát động trồng cây năm 2019, huyện Ngọc Lặc phấn đấu trồng hơn 3.000 cây gồm cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Mục tiêu của huyện là phủ xanh thêm 700 ha rừng, chăm sóc tốt hơn 20.000 ha rừng hiện hữu.

Lãnh đạo Sở, ngành và huyện Ngọc Lặc cùng bà con nhân dân trong huyện trồng cây.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Ngọc Lặc đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát triển kinh tế địa phương.

Cũng tại huyện Ngọc Lặc, đoàn công tác đã làm việc với Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh của Công ty CP Sản xuất chế biến nông sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc). Nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh thành lập năm 2014, công nhân duy trì từ 100-150 người, mức lương bình quân 6-7 triệu đồng/tháng. Nguyên liệu nhập mỗi ngày của nhà máy gần 1.000 tấn sắn cho sản phẩm tinh bột khô trên 200 tấn/ngày.

Đoàn công tác thăm, làm việc tại Nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh.

Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của Công ty và đánh giá việc thời gian qua, công ty đầu tư cơ sở hạ tầng kiên cố, dây chuyền sản xuất với hệ thống xử lý nước thải, chất thải hiện đại là hướng đi rất đúng đắn, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.

“Công ty cần tiếp tục kiên trì thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá ổn định, tích tụ ruộng đất tạo vùng nguyên liệu sản xuất tập trung...” - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Quyền dặn dò.

Văn Thượng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/ngoc-lac-thanh-hoa-se-trong-them-700ha-rung-955706.html