Ngọc Khánh - mỹ nhân đặc biệt nhất trong các Hoa hậu Việt Nam

Vừa qua, tại Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Ngọc Khánh - người đẹp sinh năm 1976 - đã khiến công chúng sững sờ bởi vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Trong các Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Khánh là cái tên đặc biệt bậc nhất với vẻ ngoài một thời bị cho là 'lệch chuẩn', và làm nhiều nghề nhất.

Hoa hậu Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần thứ 6 vào năm 1998 khi cô 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và là nhiều nghề nghề như: tiếp viên hàng không, nhân viên quan hệ công chúng (PR), MC, người mẫu, nhân viên phụ trách kinh doanh, đại lý mỹ phẩm...

Tại thời điểm mà Ngọc Khánh giành vương miện hoa hậu, người Việt vẫn chuộng vẻ đẹp đậm chất Á Đông kiểu "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" và những cô gái gương mặt toát lên nét dịu hiền, đằm thắm nên cô mang đến ấn tượng hoàn toàn trái ngược.

Hoa hậu Ngọc Khánh trong lần xuất hiện mới đây

Hoa hậu Ngọc Khánh trong lần xuất hiện mới đây

Không ít kiến bày tỏ sự chê bai nhan sắc của cô sinh viên 22 tuổi với khuôn mặt góc cạnh, hơi… Tây, đôi mắt to, khuôn miệng rộng, cặp môi dày. Tuy nhiên, chính những nét ấy lại tạo cho Ngọc Khánh vẻ đẹp khác lạ, gợi cảm và linh hoạt, thông minh.

Trên sân khấu, cô đã tỏa sáng với phần trình diễn vô cùng tự tin, xuất sắc. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Ngọc Khánh còn giành được hai giải thưởng phụ, trong đó có phần ứng xử hay nhất.

Hoa hậu Ngọc Khánh được nhắc đến nhiều bởi sự thông minh, nhạy bén. Điều đó cũng không quá khó hiểu bởi Ngọc Khánh sinh ra trong một gia đình trí thức với cha là cố đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc (mất năm cô 13 tuổi) và mẹ là nghệ sĩ kèn ô-boa Lê Thị Thắng.

Cô là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi sở hữu vẻ đẹp khác lạ

Sau những biến cố gia đình với người chồng cũ gần 10 năm trước, cô quyết định gác lại những hào quang, sang Mỹ du học ngành thời trang và tìm được hạnh phúc mới, có cuộc sống an yên tại bang Virginia, Mỹ. Hai vợ chồng Hoa hậu hiện tiếp nhận quản lý một vườn nho sản xuất rượu của gia đình đã gây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Trải qua biến cố lớn với bể dâu cùng người chồng đầu tiên, nhiều người nghĩ cái tên Ngọc Khánh sẽ "mất tích" vĩnh viễn. Chính cô cũng thừa nhận, thời điểm ấy bản thân thất nghiệp, các chương trình đều cắt hết hợp đồng dù những gì xảy ra chẳng phải do cô gây nên. 34 tuổi, Ngọc Khánh quyết định đi học để tìm một công việc mới, đó đương nhiên chẳng phải chuyện dễ dàng.

So với 20 năm trước, Hoa hậu Ngọc Khánh bây giờ thích nghi, hài lòng với môi trường sống, cô tự nhận mình là một người giản đơn, chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc chứ không phải là hình thức.

"Người chồng thứ hai của tôi không giàu nhưng chúng tôi có thể đi đến nơi mình muốn, ăn những món mình thích. Với tôi như vậy là đủ rồi. Hơn hết, tôi là người cực đoan trong tình cảm. Tôi không thích san sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác nên tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - không xa hoa, ồn ào nhưng ung dung, tự tại", cô nói.

Ngọc Khánh đang có cuộc sống viên mãn bên chồng tại Mỹ

Thật tình cờ, người chồng hiện tại của Ngọc Khánh cô đã quen từ trước khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên. Người đàn ông này từng tặng hoa cho Ngọc Khánh như một người hâm mộ bí mật. Thậm chí, khi cô lên xe hoa thì người ấy về Mỹ nhưng không quên gửi quà cưới.

Hoa hậu Ngọc Khánh gặp lại người đàn ông ngoại quốc khi đi du học. Duyên phận đã đưa họ đến gần nhau. Theo Hoa hậu Việt Nam 1998 tiết lộ, chồng cô là người rất yêu thương vợ, mỗi buổi sáng anh thường dậy pha cafe rồi mới gọi vợ dậy. Vợ chồng Hoa hậu Ngọc Khánh có chung sở thích đi du lịch, thưởng thức nhiều món ăn ngon trên thế giới.

Chưa có con với ông xã, Hoa hậu Ngọc Khánh không ngại trả lời về vấn đề "tế nhị" này. Cô tâm sự: "Con là của trời cho, có thì là phúc mà không có cũng không cần phải cưỡng cầu. Đó là quan điểm của vợ chồng tôi. Nếu lúc nào đó, tôi muốn có con đến mãnh liệt, chúng tôi sẽ xin con nuôi. Với tôi, tình cảm cho bất cứ đối tượng nào cũng phải xây dựng từ nền tảng tình thương vô điều kiện. Ngoài kia có hàng trăm ngàn đứa trẻ cần tình thương, nếu có thể, chúng tôi hy vọng chia sẻ tình thương với một trong số đó. Đó mới là điều cần phải suy nghĩ đến. Đôi khi một cuộc sống khuyết cũng có những cái hay của nó".

T.Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ngoc-khanh-my-nhan-dac-biet-nhat-trong-cac-hoa-hau-viet-nam-20180724075504758.htm