Ngọc Hân là Đại sứ Lễ hội văn hóa thổ cẩm 2019

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia từ ngày 5 - 7/01/2019.

Lễ hội do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức. Lễ hội góp phần quảng bá, tôn vinh và bảo tồn giá trị thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Lễ hội sẽ giới thiệu tới công chúng và du khách những lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với không gian văn hóa thổ cẩm, giới thiệu văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua không gian ẩm thực.

Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân sẽ là Đại sứ Lễ hội văn hóa thổ cẩm 2019. Ngọc Hân chia sẻ, cô rất vinh dự và tự hào được tham gia là Đại sứ của Chương trình. Trong khuôn khổ Lễ hội, Ngọc Hân cũng sẽ tham gia trình diễn giới thiệu bộ sưu tập thời trang thổ cẩm mà cô thiết kế.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức Hội thảo Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và chương trình biểu diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng, lễ hội đường phố…

Cũng trong dịp này, ngày 5/1/2019, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với sự tham dự của hơn 1000 đại biểu, ký kết, hợp tác đầu tư với nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư cam kết hơn 92.000 tỷ đồng.Đây là một trong những chương trình hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, đồng thời nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Bên cạnh đó, Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho hay, Đắk Nông có hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng cho mảnh đất phía nam Tây Nguyên. Đây là nơi lưu giữ nhiều vốn văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng và đặc sắc, trong đó thổ cẩm là một trong phương tiện biểu đạt. Thổ cẩm cũng là di sản văn hóa quý giá, giàu tính nhân văn cần được bảo tồn và phát triển. Trong những năm qua, Đắk Nông đã có những nỗ lực nhằm gìn giữ, phát triển văn hóa thổ cẩm bằng cách mở các lớp dạy dệt, giới thiệu, trưng bày triển lãm thổ cẩm, thương mại hóa các sản phẩm từ thổ cẩm…

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ngoc-han-la-dai-su-le-hoi-van-hoa-tho-cam-2019-d85983.html