Ngọc Anh: 'Dương Cầm nhận xét Miu Lê như thế là đúng'

Miu Lê, Chi Pu tiếp tục bị nhận xét không đủ khả năng làm ca sĩ từ phát ngôn của Ngọc Anh.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Ngọc Anh - giọng ca trưởng thành từ Sao mai đã có những phát ngôn gây "sốc" khi thẳng thắn nói về những bất cập trong thị trường âm nhạc hiện tại. Thậm chí nữ ca sĩ còn không ngại đụng chạm khi chỉ đích danh những ca - nhạc sĩ không đủ khả năng để làm âm nhạc.

Ngọc Anh cho rằng: "Làng nhạc Việt giờ như cái chợ, đồ ăn thức uống bày bán la liệt, tất nhiên có đồ ngon và cũng có đồ không ngon. Tôi chỉ buồn là nhiều người không ra sản phẩm đúng nghĩa một tác phẩm âm nhạc mà là ra để nổi tiếng, gây ồn ào dư luận và kiếm tiền".

Ngọc Anh có những phát ngôn gây sốc về thị trường âm nhạc.

"Như Dương Cầm nhận xét Miu Lê, tôi thấy rất đúng" - nữ ca sĩ nói về những ồn ào trong thời gian gần đây. Cô thẳng thắn nhận xét về khả năng âm nhạc của Miu Lê là không ổn, hát live tệ. Thậm chí không ngại đụng chạm đàn em: "Hát như Miu Lê, như Chi Pu mà cũng làm ca sĩ thì chán quá, người đi học, có bằng cấp để làm cái gì?"

Cô còn bày tỏ sự ngạc nhiên và không đồng tình khi Mỹ Linh có bình luận khen ngợi giọng hát của Miu Lê.

Chi Pu, Miu Lê tiếp tục bị cho là không đủ khả năng làm ca sĩ.

Khi được đặt vấn đề về việc kết hợp với những nhạc sĩ trẻ, Ngọc Anh khiến nhiều người bất ngờ khi đặt lại câu hỏi: "OnlyC, Chi Dân là ai?"

Cô cho rằng, chỉ mới biết OnlyC qua một bài phỏng vấn và nhận xét: "Nhạc bạn ấy rất bình thường, đường nét không có gì đặc sắc, nhạc dễ nghe và giống Hàn Quốc thôi. Nhưng chả nhẽ có vậy mà lại nổi tiếng?

Nhạc của Chi Dân, tôi cũng không quan tâm. Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay OnlyC cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám".

Chi Dân, OnlyC cũng bị đưa vào cuộc.

Lại bị chê hát dở, Miu Lê khẳng định 'không khắc phục được' và mời các producer lên sân khấu mà diễn!

Thương Đặng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/ngoc-anh-duong-cam-nhan-xet-miu-le-nhu-the-la-dung-40381.html