Ngoài xem U23 Việt Nam thi đấu, Thường Châu còn có gì?

Thường Châu, nơi sẽ diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, nằm cách Thượng Hải 156km, đáp tàu nhanh chỉ mất khoảng hơn tiếng đồng hồ.

Theo mạng CRI, Thường Châu còn gọi là Long Thành. Đây là một trong 13 thành phố của tỉnh Giang Tô. Thường Châu nằm ở trung tâm tam giác châu thổ sông Trường Giang đẹp trù phú, giữa hai đô thị lớn Thượng Hải và Nam Kinh, liền một dải với Tô Châu và Vô Tích, tạo thành một vành đai đô thị.

Du khách tới Thường Châu có thể tới thăm nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng như di chỉ Yểm Thành, chùa Thiên Ninh, hồ Thiên Mục...

Di chỉ Yểm Thành rộng 300ha, đã có hơn 2500 năm lịch sử. Đây là di chỉ thành trì trên mặt đất cổ xưa nhất và được bảo tồn hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc suốt từ thời Xuân Thu tới tận ngày nay. Chùa Thiên Ninh là khu thắng cảnh du lịch tôn giáo nổi tiếng của Thiền tông Phật giáo Trung Quốc.

Bên cạnh các di tích lịch sử văn hóa, Thường Châu cũng có nhiều công trình kiến trúc hiện đại rất đáng xem như tòa nhà Hoa Sen, bảo tàng thàng phố, cùng những công viên đa sắc màu như công viên khủng long, Hy Kịch Cốc…

Thường Châu còn nổi tiếng với những đồ mỹ nghệ tinh tế như lược gỗ, lược bí, khắc tre, thêu loạn kim... Đồ mỹ nghệ Thường Châu phần lớn đều mang nặng dấu ấn lịch sử của Trung Quốc. Chúng được bày bán la liệt xung quanh các khu phong cảnh lớn.

Dưới đây là hình ảnh một số thắng cảnh nổi tiếng ở Thường Châu.

Di chỉ Yểm Thành

Chùa Thiên Ninh

Bảo tháp Thiên Ninh

Hồ Thiên Mục

Thành Diêm Hồ

Công viên khủng long Thường Châu

Tòa nhà Hoa Sen

Dương Lâm

Ảnh: Ctrip

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/ngoai-xem-u23-viet-nam-thi-dau-thuong-chau-con-co-gi-425799.html