Ngoài vũ khí hạt nhân, Triều Tiên còn bị nghi có loại vũ khí hủy diệt khác

5 tháng trước vụ thử hạt nhân lần đầu của Triều Tiên năm 2006, các quan chức tình báo Mỹ đã gửi báo cáo lên Quốc hội cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang bí mật nghiên cứu vũ khí hủy diệt loại khác.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm viện công nghệ sinh học ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP

Theo Washington Post, báo cáo này cho rằng Triều Tiên từ lâu đã sở hữu mầm bệnh đậu mùa và bệnh than. Nước này cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu nhưng dường như vẫn còn thiếu sót về mặt kỹ thuật.

Theo giới tình báo và chuyên gia vũ khí Mỹ và châu Á, một thập kỷ sau đó, Triều Tiên đã nhanh chóng sở hữu máy móc cần thiết dùng trong chương trình vũ khí hóa học tối tân, từ các nhà máy sản xuất vi khuẩn với sản lượng hàng tấn, cho tới các phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu biến đổi gen.

Cùng lúc đó, Triều Tiên cũng cử các nhà khoa học ra nước ngoài để nghiên cứu về vi trùng học, cũng như chào bán các dịch vụ công nghệ sinh học tới các nước đang phát triển.

Những thành tựu của Triều Tiên là lời cảnh báo đối với các chuyên gia Mỹ, những người cho rằng Triều Tiên kiên trì theo đuổi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể nhanh chóng tiến đến sản xuất mầm bệnh sinh học trên quy mô công nghiệp nếu muốn. Các nhà phân tích đánh giá rằng nếu điều này xảy ra, Triều Tiên sẽ có thêm một vũ khí đáng sợ nữa đe dọa các nước láng giềng và Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đương chức và về hưu từng tiếp cận các tài liệu mật nói rằng ngoài các mẫu vật, chưa có bằng chứng về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh sản xuất vũ khí sinh học quy mô lớn. "Vì sao họ có được vật liệu và phát triển ngành này nhưng lại chưa phát triển vũ khí”, một quan chức Mỹ đặt câu hỏi.

Bởi vậy, thực tế về việc Triều Tiên có khả năng sản xuất vũ khí sinh học hủy diệt vẫn đang khiến giới chức tình báo Mỹ đau đầu.

Trần Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/ngoai-vu-khi-hat-nhan-trieu-tien-con-bi-nghi-co-loai-vu-khi-huy-diet-khac-20171213105833791.htm