Ngoài Việt Nam, quốc gia nào cũng sử dụng hiệu quả, bền bỉ 'Cánh Én Bạc' MiG-21?

Mặc dù đã ra đời và được sử dụng từ thời chiến tranh Việt Nam, nhưng tới nay Không quân Triều Tiên vẫn sử dụng một loạt tiêm kích MiG-21 trong biên chế của mình.

Theo nhiều thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, đặc biệt là dựa trên số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, Triều Tiên hiện giờ đang có khoảng 150 Cánh Én Bạc MiG-21 trong biên chế. Nguồn ảnh: Sina.

Theo nhiều thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, đặc biệt là dựa trên số liệu của Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, Triều Tiên hiện giờ đang có khoảng 150 Cánh Én Bạc MiG-21 trong biên chế. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên trong số này, chỉ có khoảng 30 chiếc là nguyên bản tiêm kích MiG-21 do Liên Xô sản xuất và cung cấp cho Triều Tiên trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina.

Số còn lại - lên tới 120 chiếc là các tiêm kích Chengdu J-7 - phiên bản được Trung Quốc sản xuất dựa trên giấy phép chuyển giao công nghệ từ Moscow. Nguồn ảnh: Sina.

Số lượng tiêm kích MiG-21 và J-7 tổng cộng của Triều Tiên lên tới 150 chiếc đã biến đây thành loại tiêm kích với quân số đông đảo bậc nhất của lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina.

Phiên bản Chengdu J-7 hay còn có tên Hán Việt là "Tiêm 7" hiện tại cũng là loại chiến đấu cơ phổ biến bậc nhất của Không quân Trung Quốc với số lượng lên tới hơn 300 chiếc trong biên chế. Nguồn ảnh: Sina.

Trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho tới năm 2006, tổng cộng tập đoàn máy bay Thành Đô của Trung Quốc đã sản xuất được 2400 chiếc J-7 các loại. Nguồn ảnh: Sina.

Một phần lớn trong số này được Trung Quốc sử dụng để cung cấp cho các nước đồng minh, trong đó có Triều Tiên. Nguồn ảnh: Sina.

MiG-21 tới nay vẫn được tiếp tục sử dụng với vai trò tiêm kích đánh chặn - tất nhiên là nó vẫn hiệu quả với các loại chiến đấu cơ cùng thời ví dụ như F-4 Phantom II. Nguồn ảnh: Sina.

Vậy nên chừng nào các chiến đấu cơ F-4 Phantom II vẫn tiếp tục được sử dụng trên thế giới, không có lý do gì để cho toàn bộ dàn MiG-21 về hưu, nhất là khi chúng vẫn còn hoạt động tốt. Nguồn ảnh: Sina.

Loại chiến đấu cơ này được trang bị một khẩu pháo chính cỡ nòng 30mm, tổng cộng 5 giá treo với một giá dưới bụng và bốn giá hai bên cánh, tối đa mang theo được 2 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại trên thế giới còn khoảng gần 10 quốc gia sử dụng MiG-21 trong biên chế, Trung Quốc là quốc gia có số lượng sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra còn có một vài nước khác như Ai Cập, Iran, Pakistan, Sudan, Sri Lanka,... Nguồn ảnh: Sina.

Video MiG-21 trong biên chế không quân Croatia trình diễn.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngoai-viet-nam-quoc-gia-nao-cung-su-dung-hieu-qua-ben-bi-canh-en-bac-mig-21-1365428.html