Ngoại trưởng Zarif: Mỹ không thể ngăn Iran xuất khẩu dầu mỏ

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh: 'Họ không thể nghĩ rằng Iran sẽ không xuất khẩu dầu mỏ trong khi các nước khác thì có.'

Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/8, một tờ báo Iran đưa tin Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif khẳng định Mỹ sẽ không thể ngăn cản Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: "Nếu người Mỹ muốn giữ trong đầu ý tưởng đơn giản và bất khả thi này, họ cần phải biết được những hậu quả gì sẽ xảy ra. Họ không thể nghĩ rằng Iran sẽ không xuất khẩu dầu mỏ trong khi các nước khác thì có."

Trong vài tuần gần đây, nhiều quan chức Mỹ cho biết họ muốn ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu mỏ hoàn toàn để gây sức ép buộc Tehran dừng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời ngừng can thiệp vào các cuộc xung đột tại Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-zarif-my-khong-the-ngan-iran-xuat-khau-dau-mo/518002.vnp