Ngoại trưởng Ukraine tin tưởng vào việc Ukraine sắp gia nhập NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels hôm 13/4, việc Ukraine trở thành thành viên NATO chỉ là vấn đề thời gian.

“Tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra lời hứa với Ukraine và Gruzia. Chúng tôi tin tưởng các đồng minh và NATO rằng lời hứa sẽ được giữ. Đối với Ukraine, tư cách thành viên NATO chỉ là vấn đề thời gian”, tờ Evropeyskaya Pravda của Ukraine trích lời Bộ trưởng Kuleba.

Ông Kuleba cũng kêu gọi NATO sử dụng mọi công cụ để tránh làm trầm trọng thêm cuộc xung đột với Nga, đồng thời ông nhấn mạnh Ukraine “sẽ không bao giờ là một phần của thế giới Nga”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tin tưởng vào việc Ukraine sắp gia nhập NATO. (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ Ukraine)

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tin tưởng vào việc Ukraine sắp gia nhập NATO. (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ Ukraine)

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ ra rằng vấn đề Ukraine trở thành thành viên của NATO chỉ có thể được giải quyết bởi các thành viên của liên minh và Kiev với Nga không nên can thiệp vào quá trình này.

“30 thành viên NATO phải quyết định khi nào Ukraine có thể gia nhập liên minh, không ai khác có quyền can thiệp vào quá trình này”, ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO cũng gọi những cải cách này là “cách tốt nhất để Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên NATO”.

Cũng trong cuộc họp với các đại diện NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đề xuất 10 bước cụ thể để liên minh hỗ trợ Kiev.

Đại diện của NATO tại một cuộc họp ở Brussels với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine, đã bày tỏ quan ngại về “việc Nga thể hiện sức mạnh quân sự trên lãnh thổ và gần biên giới Ukraine”.

“Tôi đã đề xuất với các đồng minh NATO 10 bước cụ thể mà có thể thực hiện để hỗ trợ Ukraine kịp thời và thực chất trong tình huống này”, ông Kuleba cho biết trong một video đăng trên Facebook.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine không nói rõ các bước được đề xuất là gì.

Ông Kuleba lưu ý rằng trong cuộc họp của ủy ban Ukraine - NATO, tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

“Không ai có bất kỳ bất đồng nào về những gì đang xảy ra ở biên giới của Ukraine”, ông Kuleba nói thêm.

Kể từ năm 2014, Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các cư dân ở Donbass, những người từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính. (Ảnh: AP)

Về phía NATO, ông Stoltenberg nói rằng, NATO đứng về phía Ukraine, các đồng minh hỗ trợ để Ukraine trong tương lai có thể đảm bảo an ninh.

“Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ bao gồm thông qua việc tăng cường tiềm lực của các lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Stoltenberg nói tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine.

Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của tổ chức này đối với chủ quyền của Ukraine vẫn không thể lay chuyển. Ông Stoltenberg nói rõ rằng liên minh không công nhận Crimea là một phần của Nga.

Trước đó, hôm 12/4, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden với đề nghị giúp Ukraine gia nhập NATO. Theo ông Zelensky, Ukraine cần được hỗ trợ tài chính, cũng như thêm vũ khí “để củng cố cuộc đối đầu với Nga”.

“Nếu Mỹ muốn nhìn thấy chúng tôi trong NATO, họ phải nói thẳng và làm điều gì đó. Không phải bằng lời nói”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo Tổng thống Ukraine, việc gia nhập NATO sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết từ các đối tác liên minh.

Bình luận về tuyên bố trên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc Kiev gia nhập NATO ngược lại có thể làm trầm trọng thêm tình hình ở miền Đông Ukraine.

Hôm 11/4, Ngoại trưởng Ukraine đã tổ chức 16 cuộc điện đàm với đại diện các nước. Kết quả là những người đứng đầu Bộ ngoại giao của một số quốc gia đã tuyên bố đoàn kết với Ukraine trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Moscow trở nên trầm trọng hơn.

Kể từ năm 2014, Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các cư dân ở Donbass, những người từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính. Đồng thời, các nhà chức trách Ukraine đặt trách nhiệm về tình hình khu vực này lên phía Nga. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine, và kêu gọi Kiev giải quyết sớm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ngoai-truong-ukraine-tin-tuong-vao-viec-ukraine-sap-gia-nhap-nato-281727.html