Ngoại trưởng Ukraine hé lộ khả năng chấm dứt xung đột ở Donbass

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tin rằng cuộc xung đột ở Donbass có thể kết thúc trong một tuần, 'nếu Nga đồng ý'.

Tuyên bố trên được người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Tyzden của Slovakia được xuất bản vào thứ Ba (23/3).

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hé lộ khả năng chấm dứt xung đột ở Donbass

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hé lộ khả năng chấm dứt xung đột ở Donbass

Theo ông Kuleba, tất cả các cách giải quyết đã được hiểu rõ và thảo luận nhiều lần, giải pháp cần “Moscow bật đèn xanh”. “Nếu Nga đồng ý, xung đột sẽ kết thúc sau một tuần”, ông Kuleba nói.

“Nếu về mặt chính trị Moscow quyết định tuân theo những lời hứa trước đó và họ đã nhiều lần nói rằng Donbass vẫn nên là một phần của Ukraine, cuộc xung đột có thể được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng”, Ngoại trưởng Ukraine nói thêm.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, các phương pháp rút quân, các phương thức tổ chức bầu cử mà không có sự tham gia của Moscow, tất cả những điều này từ lâu đã được nghĩ ra một cách chi tiết.

“Do đó, Ukraine không nên hỏi phải mất bao lâu để kết thúc xung đột, mà là bao lâu để buộc Nga đồng ý. Hãy dừng nó lại. Nếu Nga đồng ý làm điều đó vào ngày mai, xung đột sẽ kết thúc sau một tuần nữa”, ông Kuleba giải thích.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, kể từ nửa cuối tháng 12 năm ngoái, tình hình ở Donbass trở nên xấu đi và hiệu quả của các cuộc đàm phán trong Nhóm liên lạc ba bên, nơi Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thảo luận cũng đang giảm sút nghiêm trọng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và công ty, trong đó có các công ty của Nga. Các biện pháp trừng phạt của Kiev đã ảnh hưởng đến 81 pháp nhân và 26 cá nhân. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt cũng ảnh hưởng đến một số hãng truyền thông Nga.

Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi trong bối cảnh của tình hình căng thẳng ở Donbass. Chính quyền Ukraine trước đó đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Vào tháng 1/2015, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua một tuyên bố trong đó Nga được gọi là “quốc gia xâm lược” đối với Ukraine.

Nga phủ nhận cáo buộc của phía Ukraine và gọi đó là hành động không thể chấp nhận được. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine và bày tỏ sự quan tâm đến việc Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luganstk (LPR), vốn tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận, kể cả trong các cuộc họp ở Minsk của nhóm liên lạc chung, từ tháng 9/2014 các bên đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, sau những thỏa thuận đình chiến giữa các bên xung đột, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ngoai-truong-ukraine-he-lo-kha-nang-cham-dut-xung-dot-o-donbass-279929.html