Ngoại trưởng Ukraine: Chúng tôi không nổ súng

Gần đây, các chính trị gia Ukraine đã trở thành nhân vật chính được đưa tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Vụ việc liên quan đến sự leo thang của xung đột ở Donbass.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trong một cuộc phỏng vấn với các ấn phẩm của Pháp nói rằng "Kiev tuân thủ lựa chọn chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở phía Đông Nam".

Đồng thời, Kuleba tuyên bố rằng “các quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine tuân thủ chế độ ngừng bắn. Theo ông, "chúng tôi sẽ buộc phải nổ súng chỉ khi quân đội của chúng tôi bị tấn công".

Quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm rằng Các lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ không đứng yên nếu tính mạng của quân đội bị đe dọa.

Đồng thời, các chính trị gia Ukraine không giải thích mối nguy hiểm và mối đe dọa nào đối với quân đội Ukraine do khu dân cư của các khu định cư nằm gần đường liên lạc trên lãnh thổ của LPR và DPR. Vì vậy, theo người đứng đầu chính quyền Yasinovataya, Dmitry Shevchenko, sau trận pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine, toàn bộ ngôi làng không còn điện, một ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, pháo kích đã được thực hiện trong khu vực của trạm bơm, do đó, nguồn cung cấp nước cho các khu dân cư ở hai bên đường dây tiếp xúc bị giảm.

Bất chấp sự leo thang của xung đột ở Donbass, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm tới các nước Trung Đông. Một ngày trước đó, anh đã gặp gỡ đại diện của chính quyền Qatar.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ngoai-truong-ukraine-chung-toi-khong-no-sung/20210408051549515