Ngoại trưởng Ukraine: Bán đảo Crime là 'vết thương hở' của Nga mà Kiev đã 'sát đủ muối'

Ngày 11/1, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã gọi Crimea là 'vết thương hở' của Nga mà Kiev đã 'sát đủ muối' lên đó.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã gọi Crimea là 'vết thương hở' của Nga mà trên đó Kiev đã 'sát đủ muối' lên đó. (Nguồn: Tellerreport).

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã gọi Crimea là 'vết thương hở' của Nga mà trên đó Kiev đã 'sát đủ muối' lên đó. (Nguồn: Tellerreport).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố quyết định thành lập Diễn đàn Crimea. Theo ông Kuleba, Kiev sẵn sàng thảo luận về số phận của bán đảo này với Nga trong khuôn khổ Diễn đàn này.

Ngoại trưởng Ukraine lưu ý, trong suốt 6 năm qua, không bên nào lập ra một diễn đàn để thảo luận về vấn đề Bán đảo Crimea. Mục đích của Diễn đàn này là để củng cố chính sách của cộng đồng quốc tế về việc không công nhận Crimea thuộc Nga.

Ông Kuleba cũng đề cập “phản ứng dữ dội” của Nga khi biết tin về Diễn đàn Crimea.

“Đánh giá từ những cuộc thăm dò ý kiến, phản ứng của truyền thông, các chuyên gia chính sách đối ngoại, chúng tôi đề cao sáng kiến này. Tôi liên tục nhấn mạnh: chúng ta sẽ mất Crimea khi tâm trí chúng ta không còn nhức nhối vì nó”, ông Kuleba nói.

Nhà ngoại giao Ukraine cho rằng, bất chấp việc Moscow coi vấn đề Crime "như thể đã khép lại", phản ứng của người Nga đối với vấn đề này cho thấy “Crimea là một vết thương hở đối với Nga. Chúng tôi đã sát muối vào nó rất mạnh và tôi rất vui với điều đó”.

Theo quan điểm của Ngoại trưởng Kuleba, Nga sẽ nỗ lực “ở mức độ tình báo” nhằm giảm thiểu thành công của Diễn đàn Crimea, song Kiev vẫn đang chờ Moscow tại cuộc đàm phán này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine kết luận: “Hãy để họ đến. Chúng ta cần một quá trình đàm phán để lấy lại Crimea”.

(theo Interfax)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-ukraine-ban-dao-crime-la-vet-thuong-ho-cua-nga-ma-kiev-da-sat-du-muoi-133719.html