Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ là nguồn gốc của bất ổn thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích Mỹ là nguồn gốc gây bất ổn lớn nhất trên thế giới trong bối cảnh tình hình ở Hong Kong chưa hết căng thẳng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ là nguồn gốc của các bất ổn lớn nhất trên thế giới với chính sách bảo hộ và can thiệp vào vấn đề của các quốc gia khác, theo South China Morning Post.

“Một số chính trị gia Mỹ đang bôi nhọ Trung Quốc trên toàn thế giới mà không đưa ra bằng chứng nào”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc họp với người đồng cấp Hà Lan, ông Gabriel Blok vào hôm 23/11.

Bình luận của ông Vương được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét ký thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Đạo luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào đầu tuần.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: South China Morning Post.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: South China Morning Post.

“Mỹ đã can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc với những điều luật nội bộ của nước Mỹ, cố gắng làm suy yếu chính sách “một quốc gia, hai chế độ của Trung Quốc và sự thịnh vượng, ổn định của Hong Kong”, ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng là một cường quốc trên thế giới, Mỹ nên gánh vác nhiều trách nhiệm quốc tế hơn. Tuy nhiên, thay vào đó, nước này lại gây tổn hại cho chủ nghĩa đa phương và chế độ thương mại toàn cầu, ông Vương chỉ trích.

“Mỹ đã trở thành nguồn gốc của các bất ổn lớn nhất trên thế giới”, ông Vương kết luận.

Cũng trong ngày 23/11, một bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ sự phát triển của Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề Hong Kong sẽ “chịu thất bại”. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Cong Peiwu cảnh báo quốc gia Bắc Mỹ này không theo gót Washington trong việc thông qua một Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ về vấn đề Hong Kong.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu không nhờ ông thì Hong Kong đã bị xóa sổ trong vòng 14 phút khi đề cập đến việc ông yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình không đưa quân đội đến để dập tắt biểu tình ở Hong Kong.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoai-truong-trung-quoc-to-my-la-nguon-goc-cua-bat-on-the-gioi-post1016749.html