Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi tái thiết lập khung chiến lược quan hệ Trung-Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, hai bên cần tái khởi động đối thoại, hợp tác và xây dựng lại sự tin cậy lẫn nhau.

Phát biểu tại Hội thảo "Tình hình quốc tế và ngoại giao Trung Quốc 2020" tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (11/12), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở bước ngoặt lịch sử mới và hai bên cần thiết lập lại khung chiến lược quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bài phát biểu của ông Vương Nghị đã đề cập đến hàng loạt nội dung xoay quanh thành tựu của ngoại giao Trung Quốc và tình hình quốc tế năm 2020, cũng như nhiệm vụ của ngành ngoại giao nước này trong năm mới 2021.

Đề cập đến quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, mối quan hệ luôn được Bắc Kinh đánh giá là một trong những cặp quan hệ quan trọng nhất thế giới, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, quan hệ hai nước đang ở vào bước ngoặt lịch sử mới. Hai bên cần tổng kết các kinh nghiệm về hợp tác cùng có lợi kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, rút ra các bài học khiến quan hệ hai nước chạm đáy trong những năm gần đây, xây dựng lại khung chiến lược cho mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định.

Ông cho rằng, hai bên cần tái khởi động đối thoại, hợp tác và xây dựng lại sự tin cậy lẫn nhau. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng mở ra các cuộc đối thoại trên các tầng nấc, các lĩnh vực, đi sâu trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng với Mỹ. Theo ông, hai bên cần hợp tác phối hợp trong chống dịch và tăng cường trao đổi trên nhiều vấn đề quan trọng, như kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, chống khủng bố... Để khôi phục lại lòng tin, theo ông, Mỹ cần điều chỉnh lại nhận thức chiến lược về Trung Quốc, "không coi Trung Quốc là mối đe dọa" và nhìn nhận sự phát triển của nước này một cách tích cực và mang tính xây dựng.

Ông tái khẳng định năm 2020 quan hệ Trung-Mỹ đã trải qua tình trạng nghiêm trọng nhất trong hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời lên án các "thế lực chống Trung Quốc" của Mỹ "bịa đặt bôi nhọ" Bắc Kinh "bất chấp thủ đoạn", đàn áp trừng phạt nước này một cách vô lý trí, thậm chí khơi dậy đối lập ý thức hệ, hòng đẩy thế giới xuống vực sâu của "Chiến tranh Lạnh mới".

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng các hành động này đã đến lúc phải dừng lại, bởi nếu không sẽ "gây nguy hiểm" cho hòa bình ổn định của thế giới và kết cục sẽ bị người đời và lịch sử lên án.

Trong bài phát biểu, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga là những lực lượng quan trọng gìn giữ sự ổn định của cục diện chiến lược toàn cầu. Nguyên thủ hai nước đã tiến hành điện đàm 4 lần trong năm giúp đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới giữa hai bên liên tục được nâng tầm.

Ông cũng khẳng định các kết quả hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, như Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...

Trong 7 nhiệm vụ của ngoại giao Trung Quốc năm 2021, ông nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới với việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược toàn diện với Nga, tăng cường lòng tin chiến lược với châu Âu và tái thiết lập khung hợp tác với Mỹ. Đồng thời, không ngừng làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế và khu vực, trong đó có xây dựng vành đai phát triển kinh tế lưu vực Mekong-Lan Thương. Được biết, hội thảo do Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và Quỹ nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc phối hợp tổ chức./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-trung-quoc-keu-goi-tai-thiet-lap-khung-chien-luoc-quan-he-trung-my-823525.vov